Khỉ mặt đỏ quý hiếm bị thương đi lạc vào vườn của người dân tìm thức ăn

Khỉ mặt đỏ bị thương đi lạc vào vườn tìm thức ăn được người dân bắt được. Ảnh: X.T
Khỉ mặt đỏ bị thương đi lạc vào vườn tìm thức ăn được người dân bắt được. Ảnh: X.T
TPO - Người dân phát hiện, bắt được một con khỉ mặt đỏ đang vào vườn ăn trái cây trong tình trạng ốm yếu, bị thương ở chân đã giao nộp cho cơ quan chức năng.

Sáng 17/4, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Đức Sáu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết, sau khi chuyển giao cho đội cứu hộ để tiến hành cứu hộ thì sáng nay con khỉ mặt đỏ đã chết.

Thông tin ban đầu, sáng 16/4, người dân ở thôn Đại Hòa (xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn, Bình Định) phát hiện một con khỉ đang ăn xoài trong vườn nên tiến hành vây bắt. Khỉ bắt được giống đực, nặng 14 kg. Khỉ đang trong tình trạng ốm yếu, bị thương chân sau bên trái.

Theo đó, khỉ được người dân giao nộp cho Hạt Kiểm lâm TX An Nhơn, Hạt sau đó đã làm các thủ tục báo cáo Chi Cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo, bàn giao con khỉ này cho ngành chức năng xử lý cứu hộ.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định nhiều khả năng là khỉ mặt đỏ (có tên khoa học Macaca arctoides) thuộc loại nguy cấp, quý hiếm, nhóm IIB.

Hiện cơ quan thú y cũng đang xác định tìm hiểu nguyên nhân.

MỚI - NÓNG