Khánh thành tượng đài Bác Hồ ở Sri Lanka

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa tại lễ khánh thành tượng đài. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa tại lễ khánh thành tượng đài. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp
TP - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có chuyến thăm chính thức Sri Lanka hôm 25/11 và dự lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ tại thủ đô Colombo, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo hôm qua.

> Bên tượng đài Bác Hồ ở Mátxcơva
> Phóng sự ảnh: Chùa Một Cột ở Mátxcơva

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Sri Lanka và Thị trưởng Colombo bày tỏ sự ca ngợi những công lao và đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói riêng và cách mạng thế giới nói chung, nhất là phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức trên thế giới; khẳng định chính phủ và nhân dân Sri Lanka sẽ luôn coi tượng đài Bác Hồ là biểu tượng trường tồn của mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Đồng thời, bày tỏ hài lòng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua; khẳng định chính sách nhất quán của Sri Lanka luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam và mong muốn tăng cường mối quan hệ mọi mặt giữa hai nước.

Trong chuyến thăm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp với Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, Thủ tướng D.M. Jayaratne và Chủ tịch Quốc hội Chamal Jayantha Rajapaksa; hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao G.L Peiris…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.