Khánh thành công trình Tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 21/10, tại Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội, Cung Thiếu nhi tổ chức Lễ khánh thành công trình "Tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh - Hiệp định Sơ bộ Việt Pháp 06/3/1946" nhằm thể hiện tình cảm, sự tri ân của thế hệ trẻ ngày nay với những đóng góp, hy sinh giành độc lập, tự do cho dân tộc của các thế hệ đi trước. 

Bà Võ Thị Thanh Diệp - Phó Giám đốc Phụ trách Cung Thiếu nhi Hà Nội cho biết, công trình Tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh - Hiệp định Sơ bộ Việt Pháp 06/3/1946 là sự kết hợp giữa 2 mục tiêu: Tự hào truyền thống lịch sử và hưởng ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia. Công trình có 3 hạng mục đó là Đá ghi dấu kỳ tích; Cổng tham quan thực tế ảo VR; Sưu tầm và tái hiện nội thất căn phòng Bác Hồ đã làm việc.

Khánh thành công trình Tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh ảnh 1Khánh thành công trình Tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh ảnh 2

Bà Võ Thị Thanh Diệp - Phó Giám đốc Phụ trách Cung Thiếu nhi Hà Nội và anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội phát biểu tại chương trình.

"Tôi tin tưởng và hy vọng rằng, với sự thành công của dự án sẽ mang lại nhiều cảm hứng và cách tiếp cận mới về cách lưu trữ các dữ liệu truyền thống lịch sử, qua đó khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc đối với thiếu nhi cả nước", Phó Giám đốc Phụ trách Cung Thiếu nhi Hà Nội nói.

Khánh thành công trình Tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh ảnh 3

Ban tổ chức chương trình tặng hoa và biểu trưng tri ân đại diện gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Khánh thành công trình Tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh ảnh 4

Khánh thành công trình Tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh - Hiệp định Sơ bộ Việt Pháp 06/3/1946.

Khánh thành công trình Tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh ảnh 5Khánh thành công trình Tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh ảnh 6Khánh thành công trình Tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh ảnh 7

Đại biểu dự chương trình tham quan phòng truyền thống đã được ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR.

Cũng tại chương trình, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng đề nghị, thời gian tới, Cung Thiếu nhi cần có nhiều hơn những công trình ứng dụng công nghệ thực tế ảo, gắn mã QR hấp dẫn các bạn nhỏ, đội viên tiếp cận. Đặc biệt, anh mong, các trường học tiếp tục mở rộng và có thêm kênh tiếp cận, tăng cường các buổi tham quan trải nghiệm để học sinh có cơ hội tìm hiểu giá trị lịch sử.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã khai trương Phòng truyền thống công nghệ thực tế ảo VR – Bác Hồ với thiếu nhi, khánh thành khu rèn luyện thể lực miễn phí cho thiếu nhi Thủ đô, giới thiệu công tác ứng dụng chuyển đổi số phục vụ công việc tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.

MỚI - NÓNG