Khán giả Đà Nẵng ngồi đất xem phim bãi

TPO - Tối 23/3, tại bờ tây sông Hàn khu vực vỉa hè đường Như Nguyệt, hàng trăm khán giả Đà Nẵng lần đầu được trở lại cảm giác ngồi đất xem phim bãi như thời bao cấp mấy chục năm trước
Khán giả Đà Nẵng ngồi đất xem phim bãi ảnh 1

Chương trình Rạp phim ngoài trời do rạp chiếu phim Lê Độ (Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh TP. Đà Nẵng) tổ chức với chủ đề Cửa sổ điện ảnh thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân, du khách. Ảnh: Hoài Nam.

Khán giả Đà Nẵng ngồi đất xem phim bãi ảnh 2

Ngồi bệt xuống đất xem phim nhưng khán giả từ người lớn đến các em nhỏ ai nấy đều háo hức. Ảnh: Hoài Nam.

Khán giả Đà Nẵng ngồi đất xem phim bãi ảnh 3

Với không gian ngoài trời rộng rãi, thoáng mát nơi “đầu biển cuối sông” bên cầu Thuận Phước, khán giả được thưởng thức miễn phí phim Thầu Chín ở Xiêm, bộ phim cách mạng về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ảnh: Hòa Vũ.

Khán giả Đà Nẵng ngồi đất xem phim bãi ảnh 4
Thầu Chín ở Xiêm là bộ phim lịch sử về lãnh tụ Hồ Chí Minh (Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất năm 2015). Bộ phim xoay quanh quãng thời gian Bác Hồ (do diễn viên Mạnh Trường thủ vai) – khi ấy là Nguyễn Ái Quốc, lấy bí danh là Thầu Chín, hoạt động tại Thái Lan từ tháng 7/1928 đến tháng 11/1929. Ảnh: Hoài Nam.
Khán giả Đà Nẵng ngồi đất xem phim bãi ảnh 5

Nhiều gia đình cùng đi xem phim. Ảnh: Hoài Nam.

Khán giả Đà Nẵng ngồi đất xem phim bãi ảnh 6

Bạn Chung Thị Thúy Hồng, 20 tuổi (bên phải), chia sẻ: “Phim chiếu trong khoảng thời gian này thì em nghĩ ngay đến kỷ niệm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng 29/3 sắp tới đây, nên em háo hức đi xem”. “Xem xong bộ phim Thầu Chín ở Xiêm, tôi xúc động và tự hào về Bác Hồ. Ngoài ra những câu nói, lời thoại trong phim rất hay, để lại cho mình một cảm giác bồi hồi”, anh Nguyễn Quang Phú, 27 tuổi chia sẻ. Ảnh: Hoài Nam.

Khán giả Đà Nẵng ngồi đất xem phim bãi ảnh 7Khán giả Đà Nẵng ngồi đất xem phim bãi ảnh 8Khán giả Đà Nẵng ngồi đất xem phim bãi ảnh 9Khán giả Đà Nẵng ngồi đất xem phim bãi ảnh 10

Ngoài chiếu phim, ban tổ chức còn sắp đặt nhiều điểm check-in thú vị cho khán giả và du khách. Ảnh: Hoài Nam.

Khán giả Đà Nẵng ngồi đất xem phim bãi ảnh 11

Những “ô cửa điện ảnh” được các họa sĩ Đà Nẵng kỳ công thực hiện. Mỗi cánh cửa là câu chuyện được người nghệ sĩ khéo léo lồng ghép, trưng bày tại khu vực chiếu phim, mang đến cho người dân và du khách không gian “sống ảo” độc đáo. Ảnh: Hòa Vũ.

Khán giả Đà Nẵng ngồi đất xem phim bãi ảnh 12

Ông Vương Chí Thanh – Trưởng phòng Điện ảnh (Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố Đà Nẵng) chia sẻ: “Đây là lần đầu chúng tôi thí điểm mô hình chiếu phim ngoài trời kết hợp với khu vực check-in. Sắp tới, chúng tôi đầu tư thêm nhiều ý tưởng, và mở ra nhiều mô hình kết hợp xem phim với check-in khác nhau”.

Tin liên quan