Khám phụ khoa phải khám những gì?

Khám phụ khoa phải khám những gì?
Các chuyên gia khuyến cáo, từ 15 tuổi, phụ nữ nên khám phụ khoa ít nhất một năm một lần để kịp thời phát hiện bệnh ung thư giai đoạn đầu. Ba năm sau lần quan hệ tình dục đầu tiên, nên làm xét nghiệm tế bào cổ tử cung (PAP smear) để phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung.

Mùa hè với tiết trời nóng nực chính là điều kiện thuận lợi cho các “con bệnh phụ khoa” ghé thăm các chị em. Tuy nhiên, nhiều chị em phụ nữ trước khi đi khám phụ khoa thường thắc mắc không biết mình sẽ phải khám những gì. Theo bác sỹ chuyên khoa II Ngô Thị Đức Hạnh, Phòng khám Medealab, khám phụ khoa tổng quát bao gồm:

- Khám bên ngoài

- Khám âm đạo

- Khám tử cung

- Xét nghiệm dịch âm đạo

- Xét nghiệm nước tiểu

- Xét nghiệm máu

- Xét nghiệm tế bào cổ tử cung…

Đồng thời, bác sỹ Đức Hạnh cũng lưu ý chị em, trước khi đi khám phụ khoa cần:

- Vệ sinh sạch sẽ khu vực âm đạo, vùng xương chậu trước khi đi khám phụ khoa.

- Không nên khám phụ khoa thời kỳ kinh nguyệt. Nên đi khám sau khi sạch kinh khoảng 3 ngày, đi buổi sáng.

- Không QHTD 1-2 ngày trước khi đi khám phụ khoa.

- Không dùng dung dịch vệ sinh khoảng 3 ngày trước khi đi khám.

- Trước khi đi khám, chị em không nên dùng rượu, bia, đồ ăn ngọt.

- Chú ý nên mặc quần áo thoải mái để khám dễ dàng hơn.

Theo Theo Giadinh.net
MỚI - NÓNG