Khai quật hài cốt của nàng Mona Lisa

Khai quật hài cốt của nàng Mona Lisa
TPO - Những bí mật đằng sau nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa, bức họa nổi tiếng nhất thế giới, sẽ sớm được khám phá sau khi các nhà khảo cố học khai quật được hài cốt của phụ nữ được cho là nàng Lisa.

> Đã phát hiện hầm mộ của nàng Mona Lisa?
> Khai quật mộ nàng Mona Lisa
> Những giả thuyết mới về bức họa nàng Mona Lisa

Khai quật hài cốt của nàng Mona Lisa ảnh 1
Hộp sọ và xương sườn được cho là của nàng Lisa
Hộp sọ và xương sườn được cho là của nàng Lisa.

Các nhà khảo cổ học Itlia khẳng định, đã phát hiện xương sọ của người phụ nữ được cho là nàng Lisa trong bức tranh lừng danh của Leonardo da Vinci.

Cuối tuần qua, một nhóm các nhà khai quật phát hiện hầm mộ sau hai tuần tiếm kiếm trong tu viện bỏ hoang ở Florence, Itlia. Nơi đây được tin là địa điểm dừng chân cuối cùng của Lisa Gherardini Del Giocondo, người mẫu trong tác phẩm Mona Lisa.

Nhiều người tin rằng, Lisa đã có một quãng thời gian dài làm người mẫu cho những tác phẩm lừng danh của danh họa Vinci.

Các nhà khảo cố cho biết, hộp sọ được tìm thấy ở độ sâu 1,5m, dưới sàn nhà của tu viện trước kia cùng với nhiều đoạn xương sườn và xương sống. Các nhà khoa học sẽ cho đối chiếu ADN trong xương với ADN của hai người con của Lisa, được khẳng định chôn cất ở gần đó.

Khai quật hài cốt của nàng Mona Lisa ảnh 3
Tu viện Ursula, nơi nàng Lisa nghỉ dưỡng vào nhưng ngày cuối đời
Tu viện Ursula, nơi nàng Lisa nghỉ dưỡng vào những ngày cuối đời.

Khi có thể xác nhận đó chính là xương sọ của nàng Lisa, việc tái tạo tại gần như chính xác khuôn mặt của người mẫu này là hoàn toàn có thể, để đối chiếu với phiên bản trong tranh đã được vẽ cách đây hơn 500 năm.

Nhà khảo cổ học Silvano Vinceti, một thành viên trong nhóm khai quật, cho biết: “Hiện giờ, chúng tôi chưa thể khẳng định chính xác toàn bộ số xương tìm thấy đều thuộc về một người hay nhiều người khác nhau. Nhưng điều này có thể minh chứng cho giả thuyết rằng, tu viện Ursula vẫn còn có những hầm mộ khác, và trong số đó sẽ có thi hài của Lisa Gherardini”.

Bức họa nổi tiếng của
Bức họa nổi tiếng của Leonardo da Vinci.

Các nhà khảo cổ đã sử dụng radar dò xuyên lòng đất, những bản đồ cổ và văn bản còn lưu giữ, nhờ đó có thể phát hiện chính xác bất kỳ sự vật ẩn sau lớp bê tông dày hơn 30cm.

Lisa Gheradini, mất năm 1542 khi bà 63 tuổi, là vợ của một thương gia tơ lụa giàu có, có tên Francesco del Giocondo.

Gia Bảo
Theo DM

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.