Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần

TPO - Sáng 6/1, tại cơ sở 2 Học viện Hậu cần ở Sơn Tây (Hà Nội), gần 1.000 đoàn viên thanh niên nhà trường hòa cùng không khí của ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019.
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 1 Tới dự chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 tại Học viện Hậu Cần có Thiếu tướng Lê Nguyên Đương, Phó Chính ủy Học viện; Đại tá Nguyễn Hoàng Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong; đại biểu Ban Thanh niên Quân đội cùng hơn 1000 giảng viên, học viên Học viện.  
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 2 Thiếu tướng Lê Nguyên Đương, Phó Chính ủy Học viện Hậu cần cho biết: Tuổi trẻ Học viện Hậu cần rất vui mừng khi tham gia ngày hội Chủ nhật Đỏ - một hoạt động hết sức ý nghĩa. Đây cũng là lần thứ tư chúng tôi phối hợp tham gia chương trình này. Hiến máu tình nguyện vì cộng đồng đang là một hoạt động xã hội diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp, ngày càng thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần quan trọng vào phục vụ cứu chữa và điều trị cho bệnh nhân ở các bệnh viện trong cả nước, đã có nhiều bệnh nhân được cứu sống bởi nguồn máu quý giá từ hoạt động hiến tình nguyện.
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 3 Nhà báo Vũ Tiến-Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, phát biểu tại chương trình
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 4  Gần 1.000 đoàn viên thanh niên nhà trường đã sẵn sàng hòa cùng không khí của ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019.
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 5
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 6 Lê Viết Thành (học viên Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Học viện Hậu cần) hiến máu lần đầu tiên vào năm 2017. Thành chia sẻ: “Lần đầu tiên tham gia hiến máu, dù còn rất phân vân, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng sau khi hiến máu, sức khỏe của tôi vẫn bình thường. Tôi hiểu rằng, hiến máu không chỉ cứu giúp người bệnh, mà còn có ích với cả người cho”.
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 7 Cũng là một điển hình tích cực hiến máu cứu người, Phó bí thư Chi đoàn lớp S624B Lương Thanh Xuân bắt đầu tham gia hiến máu từ khi còn đang đào tạo nguồn tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, Xuân còn là một tuyên truyền viên giỏi thường xuyên vận động mọi người cùng tham gia. Đây là lần thứ 2 Thanh Xuân tham gia hiến máu. 
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 8 Chia sẻ về lý do sẵn sàng hiến máu tình nguyện trong các phong trào do Học viện Hậu cần tổ chức, Lương Thanh Xuân nói: "Với tôi, tham gia hiến máu tình nguyện là việc làm rất có ý nghĩa vì biết rằng giọt máu của mình có thể giúp đỡ, góp phần cứu chữa những bệnh nhân cần máu. Chắc chắn trong tương lai tôi vẫn tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện".
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 9 Y bác sĩ BV Trung ương Quân đội 108 đo huyết áp cho học viên tham gia hiến máu.
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 10 Lấy máu xét nghiệm trước khi hiến máu ở Học viện Hậu cần...
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 11 Người đẹp Áo dài, top 10 Hoa hậu Việt Nam Thanh Tú và Người đẹp Hạ Long Nguyễn Phương Anh tham gia hiến máu tại Học viện Hậu Cần KV2. 
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 12
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 13
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 14
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 15
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 16
Khai hội Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu Cần ảnh 17
MỚI - NÓNG