Khả năng Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt rớt khỏi nhóm ưu tiên số 1

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từng là dinh thự nằm trong nhóm ưu tiên số 1 để bảo tồn tại TP Đà Lạt, nay Dinh Tỉnh trưởng được đưa ra lấy ý kiến để đưa xuống nhóm 2 trong quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố này.
Khả năng Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt rớt khỏi nhóm ưu tiên số 1 ảnh 1

Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt.

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản số 268/VP-XD gửi các Phó chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh để xin ý kiến về dự thảo Quyết định quy định quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP Đà Lạt.

Quyết định này nhằm thay thế Quyết định số 47/2017 ngày 8/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về bảo tồn, quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước ở Đà Lạt.

Theo dự thảo, quỹ biệt thự được phân làm 3 nhóm (1, 2, 3) như Quyết định số 47/2017. Tuy nhiên, điều khác biệt lớn là nhóm 1 từ 5 biệt thự, nay chỉ còn 3, bao gồm Dinh I, Dinh II và Dinh III. Hai biệt thự còn lại là Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt và Dinh Nguyễn Hữu Hào dự kiến rơi xuống nhóm 2.

Như Tiền Phong đã có nhiều tin bài phản ánh, theo Quyết định 47/2017, Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt được đưa vào nhóm 1, gồm 5 biệt thự gắn với di tích lịch sử, chính trị, văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, biệt thự có giá trị điển hình về kiến trúc.

Thế nhưng, năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, theo đó sẽ xây dựng khách sạn quy mô lớn trên đồi Dinh Tỉnh trưởng.

Khả năng Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt rớt khỏi nhóm ưu tiên số 1 ảnh 2

Mô hình phương án đưa Dinh Tỉnh trưởng lên 28 m, phía dưới là tổ hợp khách sạn đồ sộ.

77 kiến trúc sư (KTS) đồng loạt gửi kiến nghị đến Bộ Xây dựng và HĐND tỉnh Lâm Đồng đề nghị đánh giá lại quy hoạch này, trong đó nhấn mạnh giải pháp xây dựng khách sạn quy mô lớn ở đồi Dinh Tỉnh trưởng là không phù hợp.

Đến năm 2020, Lâm Đồng vẫn kiên trì với quy hoạch mới này, cơ bản thống nhất chọn phương án nâng Dinh Tỉnh trưởng (diện tích xây dựng 455 m², diện tích sử dụng 1.265 m²) lên 28 m so với vị trí ban đầu để xây tổ hợp khách sạn 10 tầng với nhà hàng, khu thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ trên diện tích đất rộng hơn 20.500 m².

Trước tình hình đó, Hội KTS Việt Nam một lần nữa đề nghị UBND tỉnh và Sở Xây dựng Lâm Đồng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến phản biện của các chuyên gia, KTS trong cả nước. Theo đó, không nên cho xây dựng khách sạn trên đồi Dinh Tỉnh trưởng.

Nhiều chuyên gia cho rằng các phương án kiến trúc nói trên thực chất là dự án địa ốc. Nếu khách sạn đồ sộ được triển khai xây dựng sẽ làm hỏng công trình kiến trúc độc đáo như Dinh Tỉnh trưởng, khu rừng già duy nhất còn sót lại ở khu vực này cũng sẽ bị xóa sổ.

Khả năng Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt rớt khỏi nhóm ưu tiên số 1 ảnh 3

Cánh rừng già ở đồi Dinh Tỉnh trưởng là mảng xanh duy nhất ở khu vực này.

Các nhà nghiên cứu cho rằng nếu căn cứ vào Quyết định 47/2017 và các văn bản hiện hành, không chỉ tòa biệt thự mà toàn bộ khuôn viên của Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt cũng phải được bảo tồn, kể cả cây xanh, cổng, hàng rào, các khối công trình bên trong khuôn viên. Việc bứng Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt lên độ cao 28 m so với vị trí ban đầu là sai luật.

MỚI - NÓNG