TPHCM:

Kẹt xe kinh hoàng ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Kẹt xe kinh hoàng ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
Kẹt xe kinh hoàng ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
TPO - Sau cơn mưa lớn vào chiều 1/8, các tuyến đường nối từ trung tâm TPHCM ra sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình ùn ứ nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng kẹt xe bắt đầu từ khoảng 16h30 chiều 1/8, tuyến đường Trường Sơn là cửa ngõ chính nối sân bay Tân Sơn Nhất với các quận trung tâm thành phố ùn ứ nghiêm trọng.

Cơn mưa lớn đổ xuống địa bàn này khiến nhiều người đi xe máy dừng lại mặc áo mưa làm tình trạng kẹt xe càng trở nên nghiêm trọng. Tại các giao lộ, lượng phương tiện quá đông chen chúc nhau gây nên tình trạng hỗn loạn.

Đến khoảng 17h là thời điểm tan tầm nên lượng xe đổ ra đường càng nhiều, tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn. Các tuyến đường nối vào sân bay như Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn (hướng về đường Cộng Hòa), khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả... Dòng xe ô tô gần như không thể “nhúc nhích” trong khi hàng nghìn xe máy nối đuôi nhau chen chúc mọi ngóc ngách để thoát kẹt.

Kẹt xe kinh hoàng ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 1

Hàng nghìn phương tiện chôn chân trên đường.

Kẹt xe kinh hoàng ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 2

Xe máy bị bao vây bởi ô tô.

Kẹt xe kinh hoàng ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 3

Ô tô kẹt cứng không thể di chuyển nối hàng dài.

Kẹt xe kinh hoàng ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 4
Kẹt xe kinh hoàng ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 5

Nhiều người đi xe máy phải tìm cách lách qua ô tô, leo lên vỉa hè thoát kẹt.

Lực lượng CSGT tích cực điều tiết, phân làn nhưng phải đến khoảng 19h cùng ngày, ùn ứ trên trục đường này mới được thuyên giảm.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.