Kết quả xét nghiệm COVID-19 người đàn ông tử vong tại khách sạn ở Tam Đảo

Thị trấn Tam Đảo tạm thời phong tỏa từ trưa 20/2. Ảnh: Minh Thắng
Thị trấn Tam Đảo tạm thời phong tỏa từ trưa 20/2. Ảnh: Minh Thắng
TPO - Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nguyên nhân ban đầu người đàn ông tử vong tại khách sạn ở thị trấn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) không phải do COVID-19.

Ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết, thông tin ban đầu về nguyên nhân người đàn ông sinh năm 1975 chết tại khách sạn vào sáng cùng ngày ở trung tâm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo là do bị cảm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, nạn nhân chết do bị cảm, không phải mắc COVID-19.

Theo lãnh đạo tỉnh, trước đó tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, mọi du khách và người dân ra vào đều phải khai báo y tế. Thời điểm xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong tại khách sạn, khách sạn này chỉ có 2 đến 3 phòng đang hoạt động.

Trước đó, sáng 20/2, cơ quan công an nhận được tin báo của người nhà nạn nhân tử vong tại khách sạn và nhanh chóng tiến hành điều tra nguyên nhân. Nạn nhân là nam giới, sinh năm 1975, cùng vợ và con đi từ Hà Nội lên thuê khách sạn tại đỉnh núi Tam Đảo. Trước đó vào tối ngày 19/2, nạn nhân uống rượu và có tiền sử cao huyết áp.

Do nạn nhân qua đời trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với nạn nhân. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã lập chốt kiểm soát, tạm thời chặn lối lên xuống đỉnh núi Tam Đảo.

Theo đó, từ 11h ngày 20/2, thị trấn Tam Đảo yêu cầu toàn bộ quản lý, nhân viên phục vụ, du khách đang sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ nhà hàng ăn uống, karaoke đến ngay trạm y tế thị trấn Tam Đảo để khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 

Thị trấn Tam Đảo cũng yêu cầu toàn bộ người dân, khách du lịch tạm thời không di chuyển ra khỏi địa bàn thị trấn cho đến khi có thông báo mới.

MỚI - NÓNG