Kết quả Bỉ 1-0 Canada, World Cup 2022: ‘Hàng thải’ Chelsea trở thành kẻ cứu rỗi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong ngày nhiều ngôi sao lớn chưa thể “nóng máy”, song ĐT Bỉ vẫn giành chiến thắng nhọc nhằn và may mắn 1-0 trước tuyển Canada. Người ghi bàn duy nhất trận đấu rạng sáng nay là Batshuayi, chân sút từng bị Chelsea đào thải.
Kết quả Bỉ 1-0 Canada, World Cup 2022: ‘Hàng thải’ Chelsea trở thành kẻ cứu rỗi ảnh 1

Gặp Canada, đội bóng hứa hẹn chơi rất quyết tâm, ĐT Bỉ đã đối diện với khó khăn ngay từ những phút đầu. Phút thứ 7, Yannick Ferreira Carrasco vô tình để bóng chạm tay và trọng tài quyết định cho Canada hưởng phạt đền.

Tuy nhiên trên chấm 11m, Alphonso Davies không thể đánh bại được thủ thành Thibaut Courtois của đội tuyển Bỉ khi cú đá của anh là hiền và lộ.

Pha hỏng ăn này không thể dập tắt được ý chí chiến đấu của Canada. Họ càng chơi càng hưng phấn, trong khi đó ĐT Bỉ lại tỏ ra thiếu sự liên kết và bế tắc. Họ chỉ có thể sống sót nhờ phản xạ xuất sắc của thủ môn Courtois. Phút 22, Alistair Johnston băng vào dứt điểm cận thành. Song Courtois vẫn kịp phản xạ đẩy bóng. Cả hiệp 1, Canada hãm thành tới 14 lần, gấp 4 lần tuyển Bỉ.

Nhưng phần vì sự xuất sắc của Courtois, phần vì thiếu may mắn mà Canada đã không thể ghi bàn. Càng trớ trêu khi đúng phút cuối của hiệp 1, họ lại thủng lưới. Trong một tình huống phản công, Batshuayi, chân sút từng bị Chelsea hắt hủi, băng xuống đầy tốc độ và dứt điểm mạnh mẽ, hiểm hóc đưa bóng vào góc lưới để mở điểm cho Bỉ.

Kết quả Bỉ 1-0 Canada, World Cup 2022: ‘Hàng thải’ Chelsea trở thành kẻ cứu rỗi ảnh 2

Pha ghi bàn duy nhất trận đấu của Batshuayi

Bàn thua không thể dập tắt nhuệ khí chiến đấu của Canada. Sang đến hiệp 2, họ vẫn thi đấu vô cùng quyết tâm, tranh chấp quyết liệt trong từng đường bóng. Thế trận Canada tạo ra là khá khởi sắc. Tiếc rằng trong lần đầu dự World Cup, những Alphonso Davies, Tajon Buchanan hay Jonathan David đã tỏ ra vội vàng, thiếu kinh nghiệm, liên tiếp xử lý hỏng ở các tình huống then chốt.

Điển hình như phút 48, khi David có cơ hội khá rõ ràng. Song anh lại nóng vội, đưa bóng đi chệch cột. Đến phút 80, Cyle Larin bật cao hơn tất cả để tung ra cú đánh đầu rất khó chịu. Nhưng một lần nữa thủ môn Courtois lại cứu thua thành công.

Trong khi đó, Eden Hazard, Carrasco và cả De Bruyne đã trải qua những phút thi đấu mờ nhạt. Nhưng may mắn cho họ là sự xuất sắc của Batshuayi và Courtois đã mang lại chiến thắng 1-0. Tuyển Bỉ là đội duy nhất ở bảng F ghi bàn sau lượt trận đầu. Họ đứng đầu bảng F, trong khi Morocco và Croatia đứng ngay sau với 1 điểm còn Canada đứng cuối.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.