“Kết nối doanh nhân trẻ với tỉnh, tạo động lực phát triển”

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đức Vinh chủ trì cuộc họp với Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An chiều 24/7 tại Vinh.
Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đức Vinh chủ trì cuộc họp với Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An chiều 24/7 tại Vinh.
TPO - “Lắng nghe ý kiến và kết nối doanh nhân trẻ với tỉnh để tạo động lực phát triển kinh tế tại địa phương, đồng thời kết nối doanh nghiệp trẻ với nông thôn, góp phần tham gia tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, trong đó có các chủ mô hình trang trại trẻ”, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh tại buổi làm việc với Tỉnh đoàn Nghệ An vào chiều 24/7.

Ngày 24/7, T.Ư Đoàn làm việc với Tỉnh đoàn Nghệ An. Tham dự, có anh Nguyễn Đắc Vinh- Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn, nhiều lãnh đạo các ban của T.Ư Đoàn; ông Hoàng Viết Đường- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại diện Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và tập thể BTV Tỉnh đoàn Nghệ An, lãnh đạo nhiều huyện, thị Đoàn. 

“Kết nối doanh nhân trẻ với tỉnh, tạo động lực phát triển” ảnh 1

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đức Vinh tại buổi làm việc với Tỉnh đoàn Nghệ An vào chiều 24/7.

Tại cuộc làm việc, BTV Tỉnh đoàn Nghệ An báo cáo những chuyển biến trong công tác đoàn và phong trào TTN nửa nhiệm kỳ 2012- 2017; hoạt động của mô hình thanh niên xung phong xây dựng kinh tế tại các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong. Toàn tỉnh đã có hơn 7.000 lượt thanh niên tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi; phối hợp xây dựng được 34 nhà nhân ái, tổng trị giá 1,7 tỷ đồng; tổ chức 110 đợt khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho gần 26.000 người với tổng giá trị thuốc cấp phát gần 2 tỷ đồng; phát động phong trào “Hiến máu tình nguyện” thu hút hơn 35.000 ĐVTN tham gia, thu về gần 20.000 đơn vị máu; huy động hàng ngàn lượt ĐVTN tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. 

“Kết nối doanh nhân trẻ với tỉnh, tạo động lực phát triển” ảnh 2

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dâng hương tại Khu di tích Truông Bồn.

Hằng năm, tuổi trẻ Nghệ An thành lập từ 100 – 150 đội tiếp sức mùa thi, tư vấn, hỗ trợ cho gần 32.000 lượt học sinh, sinh viên; phát gần 24.000 suất cơm miễn phí; toàn tỉnh đã vận động quyên góp được hơn 56.000 bộ quần áo ấm; gần 2.500 chăn ấm; 30 tấn gạo, tặng hơn 9.200 suất quà bao gồm tiền mặt, sách vở, đồ dùng học tập, cặp học sinh, các nhu yếu phẩm; quyên góp được số tiền gần 550 triệu đồng ủng hộ lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và cán bộ chiến sỹ đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa. 

Anh  Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tuổi trẻ Nghệ An đạt được trong thời gian qua. “Tỉnh đoàn Nghệ An phải chú ý đến đội ngũ doanh nhân trẻ thông qua lắng nghe ý kiến và kết nối doanh nhân trẻ với tỉnh để tạo động lực phát triển kinh tế tại địa phương, đồng thời kết nối doanh nghiệp trẻ với nông thôn, góp phần tham gia tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, trong đó có các chủ mô hình trang trại trẻ.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh cần nghiên cứu để có những cách làm hiệu quả, thiết thực”, anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

“Kết nối doanh nhân trẻ với tỉnh, tạo động lực phát triển” ảnh 3 Trao quà, động viên thanh niên làm kinh tế giỏi.
Cùng ngày, Bí thư Thứ nhất cùng đoàn đại biểu T.Ư Đoàn về xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương) dâng hương khu di tích lịch sử Truông Bồn; kiểm tra, đôn đốc hạng mục công trình Nhà trưng bày hiện vật tại khu di tích do T.Ư Đoàn đầu tư xây dựng; đi thăm mô hình trang trại của anh Trần Hữu Đức (SN 1987, quê Thuận Sơn, huyện Đô Lương). 

Lập nghiệp trên quê hương, trang trại của Đức hiện có 3ha rừng, mỗi năm bán ra thị trường 18.000 con gà và 6.000 con vịt trời. Tổng thu nhập bình quân đạt  3,5 - 4 tỷ đồng/1 năm, sau khi trừ chi phí vợ chồng anh lãi từ 600 – 800 triệu đồng/năm. Ngoài phát triển kinh tế, trang trại của Trần Hữu Đức giải quyết việc làm cho 2 lao động thường xuyên, 5 lao động thời vụ với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng. Năm 2015, anh được Trung ương Đoàn trao tặng Giải thưởng Lương Định Của.

“Những năm qua, tuổi trẻ Nghệ An đã có nhiều đóng góp về phong trào đoàn, tham gia phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đặc biệt, được sự hỗ trợ của T.Ư Đoàn, lực lượng lao động trẻ đã xây dựng thành công mô hình TNXP xây dựng kinh tế tại khu vực miền Tây xứ Nghệ; Tỉnh đoàn đã có nhiều phong trào thiết thực”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Viết Đường cho biết.  

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.