Kết nghĩa hữu nghị liên Đồn - Trạm trên biên giới Việt - Trung

Kết nghĩa hữu nghị liên Đồn - Trạm trên biên giới Việt - Trung
TPO - Lần đầu tiên trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, diễn ra buổi lễ ký kết nghĩa “Đồn - Trạm/Đồn hữu nghị, Biên giới bình yên” lớn nhất và nhiều đơn vị nhất từ trước tới nay.

Tại thành phố Lào Cai, vừa diễn ra lễ ký kết Kết nghĩa hữu nghị liên Đồn - Trạm giữa 8 đồn Biên phòng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lào Cai với 11 đơn vị Công an Biên phòng Trung Quốc phía đối diện.

Việc kết nghĩa giữa 8 Đồn Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) với 11 đơn vị Công an Biên phòng châu Hồng Hà (Trung Quốc) nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị cùng nhau bảo vệ biên giới, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trị an khu vực biên giới hai bên, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. 

Kết nghĩa hữu nghị liên Đồn - Trạm trên biên giới Việt - Trung ảnh 1 Ký kết nghĩa hữu nghị giữa các đồn, trạm hai bên

Thông qua hiệp thương hữu nghị, sáng ngày 19/12, hai bên đã triển khai hoạt động kết nghĩa “ Đồn - Trạm/Đồn hữu nghị, Biên giới bình yên”. Biên bản ký kết nghĩa gồm 10 nội dung chính, gồm: Chế độ hội đàm gặp gỡ; Trao đổi thông tin; Tuyên truyền phổ biến pháp luật; Đấu tranh phòng chống tội phạm; Công tác bàn giao, tiếp nhận người vi phạm và tài liệu, vật chứng liên quan; Tuần tra liên hợp thi hành pháp luật và diễn tập liên hợp trên biên giới; Đẩy mạnh công tác phối hợp cửa khẩu; Giao lưu công tác chính trị; Quản lý thuyền bè trên sông biên giới; Thiết lập điện thoại đường dây nóng và chế độ sỹ quan liên lạc.

Trong nội dung thiết lập điện thoại đường dây nóng và chế độ sỹ quan liên lạc, hai bên thiết lập điện thoại đường dây nóng trực tiếp, kịp thời thông báo tin tức, những quy định mới, chính sách mới của chính phủ hai nước về hợp tác song phương trong quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu; đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới, hoặc khi có tình huống đột xuất, kịp thời liên hệ thông báo trao đổi xử lý. 

Kết nghĩa hữu nghị liên Đồn - Trạm trên biên giới Việt - Trung ảnh 2 Thông qua hiệp thương hữu nghị, sáng ngày 19/12, hai bên đã triển khai hoạt động kết nghĩa “ Đồn - Trạm/Đồn hữu nghị, Biên giới bình yên”.

Đây là lần đầu tiên trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc diễn ra buổi lễ ký kết nghĩa “Đồn - Trạm/Đồn hữu nghị, Biên giới bình yên” lớn nhất và nhiều đơn vị nhất từ trước tới nay. Như vậy các Đồn Biên phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) đã ký kết với tất cả các Trạm Kiểm soát biên giới, Đồn Công an Biên phòng (Trung Quốc) phía đối diện. Sau khi ký kết nghĩa, lãnh đạo hai bên đã trao biển kết nghĩa “Đồn - Trạm/Đồn hữu nghị, Biên giới bình yên” cho tất cả các đơn vị tham gia ký kết nghĩa trong dịp này.

Kết nghĩa hữu nghị liên Đồn - Trạm trên biên giới Việt - Trung ảnh 3

Các đơn vị ký kết nghĩa gồm:
1. Đồn Biên phòng Y Tý (Việt Nam) với Trạm Kiểm soát biên giới Ma Ngán Tý, Đồn Công an BP Ma Ngán Tý (Trung Quốc)
2. Đồn Biên phòng A Mú Sung, Trịnh Tường, Bát Xát (Việt Nam) với Trạm Kiểm soát Biên giới Pả Sa, các Đồn Công an Biên phòng Dào San, Pả Sa và Đồn Công an Biên phòng đường thủy Hà Khẩu (Trung Quốc)
3. Đồn Biên phòng Bản Lầu (Việt Nam) với Đồn Công an Biên phòng Long Bảo (Trung Quốc)
4. Đồn Biên phòng Nậm Chẩy (Việt Nam) với Đồn Công an Biên phòng Nam Khê (Trung Quốc)
5. Đồn Biên phòng Mường Khương, Pha Long (Việt Nam) với các Trạm Kiểm soát Biên giới Tân Điếm, Lao Kha và Đồn Công an Biên phòng Kiều Đầu (Trung Quốc).

MỚI - NÓNG