Bắc Giang:

Kết luận nguyên nhân cá chết nổi trắng sông Thương

Cá chết trắng sông Thương trưa ngày 10/6. Ảnh: Nguyễn Trường
Cá chết trắng sông Thương trưa ngày 10/6. Ảnh: Nguyễn Trường
TPO - Nguyên nhân cá chết trắng trên sông Thương (Bắc Giang) ngày 10/6 đã được cơ quan chức năng kết luận nhưng không xác định được thủ phạm gây ô nhiễm.

Sáng 20/6, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Ngô Minh Tùng, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang đã có kết luận về vụ cá chết bất thường ở khu vực phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang là do diễn biến bất thường của thời tiết, nắng nóng sau đó mưa nhiều gây nên hiện tượng thời tiết cực đoan làm cho lượng  ô-xy trong nước hòa tan trong nước thấp dẫn đến cá bị chết ngạt. 

Tuy nhiên, trả lời về việc xử lý thế nào đối với các cá nhân, tổ chức xả thải cá chết ra sông, gây nên tình trạng ô nhiễm dòng sông Thương, ông Tùng cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc không bắt được quả tang người nào xả thải cá chết ra sông Thương và bản thân người nghi ngờ là thủ phạm không thừa nhận hành vi của mình. Sau đó, thành phố cũng đã cho người đi vớt hết lượng cá chết trên sông nên không đặt ra vấn đề xử lý hành chính trong vụ việc này.

Trước đó, vào trưa ngày 10/6, tại khu vực sông Thương đoạn chảy qua thành phố Bắc Giang xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt nổi trắng sông Thương với mùi hôi thối nặng. Nhiều người dân đã đi vớt số cá này về bón cây nhận định cá chết từ khoảng 2 ngày trước. 

Theo kết quả và biên bản điều tra ban đầu của đoàn làm việc, số cá chết nổi trên sông Thương ngày 10/6 là cá trong ao của gia đình ông Lê Xuân Sinh (tổ dân phố Hòa Sơn, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang). 

Ông Sinh cũng cho biết, có khoảng 10 tấn cá trong ao của gia đình ông đã bị chết. Tuy nhiên, do không kiểm soát được nên dẫn đến một lượng lớn cá theo đường nước xả thải chảy qua ngòi Đa Mai dẫn vào sông Thương.

MỚI - NÓNG