Trung Quốc:

Kết đắng cho cửa hàng mắng khách là 'những hồn ma đói, không có tiền mà còn đòi hỏi giá'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi nóng giận và có những lời nói thô thiển với du khách, một cửa hàng bán đồ trang sức tại Trung Quốc bị đình chỉ hoạt động. 

Nhật báo South China Morning Post đưa tin ngày 12/3, một cặp đôi đã ghé vào tiệm bán ngọc trai tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc để hỏi giá nhưng quyết định không mua và bỏ đi.

Kết đắng cho cửa hàng mắng khách là 'những hồn ma đói, không có tiền mà còn đòi hỏi giá' ảnh 1
Chủ cửa hàng trang sức bị tố buông những lời lẽ thô tục với du khách.

Do bức xúc vì không thể tăng doanh thu, chủ cửa hàng mỉa mai: “Những hồn ma đói, không có tiền mà còn đòi hỏi giá".

Ngay sau khi nghe thấy những lời xúc phạm, nữ du khách quyết định quay lại đối chất. Người chủ cửa hàng tiếp tục đáp lại một cách thô lỗ. Vào thời điểm cuộc cãi vã trở nên căng thẳng hơn, nữ du khách quyết định báo cảnh sát. Lực lượng chức năng ngay lập tức tiếp cận cửa hàng và cố gắng giải quyết vụ việc.

Phía cảnh sát và ban quản lý khu chợ đã lên tiếng chỉ trích chủ cửa hàng vì cho rằng hành vi của ông không thể chấp nhận. Sau đó, người đàn ông này thừa nhận sai lầm của mình và xin lỗi.

“Tôi xin lỗi, thực ra ngày hôm đó tôi đã gặp rắc rối vì chuyện gia đình. Tôi thực sự xin lỗi”, chủ cửa hàng thành khẩn và nữ du khách chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn yêu cầu chủ cửa hàng tạm đóng cửa và suy ngẫm về hành vi.

Thực trạng khách du lịch bị xúc phạm sau khi từ chối mua những món hàng đắt tiền không hiếm gặp ở Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 6/2023, một hướng dẫn viên du lịch ở tỉnh Vân Nam đã mắng mỏ những du khách không mua sắm là những đồ bất lương. Sau đó, giấy phép hành nghề của nhân viên này bị tịch thu. Tháng 4/2023, một người đàn ông lớn tuổi đi du lịch theo tour cũng bị hướng dẫn viên du lịch lăng mạ vì không mua hàng.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG