Kéo nhau đi đăng ký kết hôn ngày 12-12-2012

Kéo nhau đi đăng ký kết hôn ngày 12-12-2012
TPO - Tuy không được xem là ngày hoàn hảo, nhưng "tam trùng - trùng ngày, tháng năm" 12 -12 -2012 cũng là ngày đáng nhớ đối với nhiều đôi yêu nhau ở Trung Quốc, Nga, khi họ kéo nhau đi đăng ký kết hôn.

> Người trẻ thích cưới 'tam trùng' 12- 12- 2012

Người phát ngôn Văn phòng Hôn nhân Moscow, Nga cho biết, hơn 1.012 đám cưới được tổ chức trong ngày hôm nay, 12–12– 2012.

Người dân Nga xem "tam trùng" năm nay là “ngày kỳ diệu”, rất phù hợp cho chuyện hôn nhân.

"Tam trùng" năm ngoái, tức 11– 11– 2011, nước Nga cũng có 1.100 đôi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới.

Các đôi nam nữ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đang đứng chờ đến lượt vào đăng ký kết hôn trong ngày hôm nay
Các đôi nam nữ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đang đứng chờ đến lượt vào đăng ký kết hôn trong ngày hôm nay.
Hai người chính thức trở thành vợ chồng vào ngày 12 12 2012
Hai người chính thức trở thành vợ chồng vào ngày 12 -12 -2012.
Ngày hôm nay thực sự là ngày đáng nhớ đối với đôi vợ chồng này
Ngày hôm nay thực sự là ngày đáng nhớ đối với đôi vợ chồng này .
Vui vẻ sau khi hoàn thành
Vui vẻ sau khi hoàn thành "nghĩa vụ" đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng .
Bên trong bàn đăng ký kết hôn được trang trí màu hồng với nhiều trái tim
Bên trong bàn đăng ký kết hôn được trang trí màu hồng với nhiều trái tim .
Tuy con số 12 năm nay được cho là không đẹp như những con số
Tuy con số 12 năm nay được cho là không đẹp như những con số "tam trùng" năm trước nhưng vẫn được các đôi vợ chồng chọn ngày làm ngày trọng đại trong cuộc đời .
Vui vẻ lưu giữ những giây phút hạnh phúc trong ngày 12 12 2012
Vui vẻ lưu giữ những giây phút hạnh phúc trong ngày 12- 12 -2012 .
Một đôi vợ chồng cầm tờ giấy đăng ký kết hôn và chụp ảnh
Một đôi vợ chồng cầm tờ giấy đăng ký kết hôn và chụp ảnh .

Nguyễn Thủy
Theo Tân Hoa Xã

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".