Kéo dài việc tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3

Phạm vi tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 trong giai đoạn 4
Phạm vi tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 trong giai đoạn 4
TP - Chiều 20/12, tin từ Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết, thời gian tìm kiếm nạn nhân mất tích trong giai đoạn 4 tại công trường thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế) sẽ triển khai từ nay đến tháng 6/2021.


Theo kế hoạch, bắt đầu từ cuối tháng 12/2020, cơ quan chức năng sẽ thực hiện công tác khảo sát, đánh giá việc xây dựng đập thủy điện Rào Trăng 3, kéo dài sang tháng 1/2021. Dự kiến thời gian hoàn thành xây đập phục vụ công tác tìm kiếm là từ tháng 2 đến tháng 4/2021.

Theo Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3, con đập ngăn dòng sông Rào Trăng thuộc thủy điện Rào Trăng 3 theo thiết kế có cao trình 30 mét, đã xây dựng đạt đến chiều cao 28 mét. Khi hoàn thành ngăn đập, cắt nước, các lực lượng sẽ tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực lòng sông Rào Trăng từ đoạn tiếp giáp hiện trường giai đoạn 3 xuôi về hạ lưu sông đến ngã ba Tam Dần, với chiều dài khoảng 2,5km.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, do ảnh hưởng của bão và mưa lũ lớn kéo dài, ngày 12/10, tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra sạt lở đất, vùi lấp 17 công nhân thi công tại thủy điện. Đến nay, qua 3 giai đoạn tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng mới tìm được 6 thi thể. 11 trường hợp còn mất tích sẽ tiếp tục được tỉnh TT-Huế nỗ lực tổ chức tìm kiếm.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.