Kẻ sát nhân Paddock tính toán để bắn được nhiều người nhất

Ảnh: Dailystar
Ảnh: Dailystar
TP - Các nhà điều tra vụ thảm sát ở Las Vegas công bố, họ đã tìm thấy tờ giấy viết tay của sát thủ Stephen Paddock trước khi gây ra vụ thảm sát tại lễ hội âm nhạc Route 91 Harvest. Tờ giấy được đặt trên bục, bên dưới la liệt súng.

Trên đó, hắn ghi lại một loạt con số được cho là nhằm giúp hắn tính toán chính xác nơi cần nhắm tới và để có thể giết được nhiều người nhất. Mẩu giấy được các nhân viên cảnh sát tìm thấy khi đột nhập vào phòng khách sạn Mandalay Bay.

Trong một cuộc phỏng vấn trên CBS tối 7/10, cảnh sát David Newton của Sở Cảnh sát Las Vegas cho biết, anh là người phát hiện ra mảnh giấy này ngay trong đêm xảy ra vụ thảm sát, gần nơi sát thủ kê súng bắn. Anh cho biết, đó là các con số về khoảng cách, độ cao và độ rơi của đạn xuống đám đông. Theo anh, những ghi chép này nhằm giúp Paddock bắn chết nhiều người nhất.

Cảnh sát David Newton là một trong bốn người đầu tiên xông vào phòng của sát thủ sau khi dùng thuốc nổ phá tung cửa ra vào. Anh cho biết, anh cảm thấy rất kỳ lạ khi bước vào phòng và phát hiện ra xác kẻ vừa xả súng. Các nhà điều tra tìm kiếm hình ảnh trong camera giám sát và nhận thấy, hai ngày trước khi gây án, Paddock lái xe tới sa mạc Nevada để tập bắn.

Sau gần một tuần điều tra vụ thảm sát làm 58 người chết và hơn 500 người bị thương, các nhà điều tra cho biết họ đã tìm ra hơn 1.000 manh mối nhưng vẫn chưa biết động cơ gây án của Paddock.

Theo Theo Mail Online
MỚI - NÓNG