Kẻ xả súng ở Las Vegas định mua đạn dẫn đường, nghi để tăng thương vong

Kẻ xả súng ở Las Vegas định mua đạn dẫn đường, nghi để tăng thương vong
TPO - Cơ quan chức năng cho biết Stephen Paddock – thủ phạm vụ xả súng khiến gần 60 thiệt mạng ở Las Vegas hôm 1/10 đã từng hỏi mua đạn dẫn đường tại một hội chợ súng để có thể bắn trúng nhiều mục tiêu hơn.

Hãng tin CNN hôm nay, 6/10 dẫn lời một quan chức hành pháp cho biết ông Stephen Paddock từng hỏi mua đạn dẫn đường (đạn tracer) tại một hội chợ súng ở Phoenix vài tuần trước khi tiến hành cuộc thảm sát ở Las Vegas. Tuy nhiên, do người bán không có sẵn đạn dẫn đường nên Paddock đành ngậm ngùi mua loại đạn thường.

Theo quan chức hành pháp nói trên, đạn dẫn đường - một mặt hàng được buôn bán hợp pháp, sẽ cho phép người bắn nhắm mục tiêu và nhả đạn chính xác hơn. Nếu Paddock nắm trong tay đạn dẫn đường thì số người thương vong trong vụ xả súng ở Las Vegas có thể đã cao hơn nhiều.

Đặc biệt theo LA Review Journal, trong quá trình xả súng, thủ phạm 64 tuổi dường như còn nhắm vào mục tiêu khác lớn hơn, là một thùng đựng nhiên liệu dành cho máy bay nằm cách khách sạn Mandalay Bay khoảng 600m. Cơ quan chức năng phát hiện ra một viên đạn trên thùng đựng nhiên liệu nhưng chiếc thùng không bị bốc cháy như ý đồ của Paddock.

Kẻ xả súng ở Las Vegas định mua đạn dẫn đường, nghi để tăng thương vong ảnh 1

Thi thể Stephen Paddock nằm giữa la liệt súng đạn trong một căn phòng trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay. Ảnh: Daily Mail

Trong căn phòng mà Paddock thuê trên tầng 32 khách sạn Mandalay Bay, cảnh sát tìm thấy 23 khẩu súng các loại, trong đó có một khẩu súng trường bán tự động AR-15 được nâng cấp để bắn liên tục.

Trong xe hơi đậu dưới bãi gửi xe của khách sạn Mandalay Bay, Paddock cất giấu khoảng 50kg vật liệu nổ và 1.600 viên đạn. Cảnh sát nhận định đây có thể là dấu hiệu cho thấy Paddock đã lên kế hoạch bỏ trốn và không nghĩ mình bị cảnh sát phát hiện sớm như vậy.

Cơ quan chức năng hiện vẫn đang tích cực điều tra để tìm hiểu động cơ hành động của Stephen Paddock.

Mới đây nhất, Marilou Danley – bạn gái của Stephen Paddock khai với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) rằng bạn trai bà có những dấu hiệu bất thường về thần kinh.

“Cô ấy kể rằng Paddock thường nằm trên giường rên rỉ và hét “Ôi Chúa ơi””, một cựu quan chức FBI tiết lộ với NBC News.

Trước đó, Paddock từng nhiều lần được bác sĩ kê đơn một loại thuốc chống lo lắng có thể làm phát sinh hành vi hung hăng ở người dùng, Review Journal đưa tin.

Stephen Paddock (64 tuổi, đến từ Mesquite, bang Nevada, Mỹ) là thủ phạm tiến hành vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hôm 1/10 tại Las Vegas.

Paddock đứng trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay và xả súng suốt chín phút xuống đám đông 20.000 khán giả đang theo dõi chương trình ca nhạc Route 91 Harvest.

Vụ việc khiến 58 người thiệt mạng và 489 người bị thương. Cảnh sát ập vào căn phòng của Paddock khoảng 72 phút sau khi tên này bắt đầu xả súng và phát hiện Paddock đã tự sát.

Theo Theo CNN, NBC News
MỚI - NÓNG