Kẻ ngáo đá, dùng kéo tấn công người đi đường sau khi tự đâm mình

TPO - Một đối tượng ngáo đá đã dùng kéo tự đâm mình gây thương tích và dọa tấn công người dân vừa bị lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh An Giang khống chế thành công.

Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Cảnh sát 113 vừa kịp thời khống chế đối tượng Mai Hoàng Phi (29 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) có biểu hiện ngáo đá, dùng hung khí gây thương tích cho bản thân. Tên này còn hù dọa tấn công người dân, khiến bà con vô cùng hoảng sợ.

Kẻ ngáo đá, dùng kéo tấn công người đi đường sau khi tự đâm mình ảnh 1 Sau khi khống chế thành công, đối tượng Phi được đưa đến bệnh viện điều trị vết thương do y tự gây ra.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 25/8, Công an phường Mỹ Long nhận được tin báo của người dân về đối tượng Phi nên đã nhanh chóng có mặt để vận động Phi bỏ hung khí nhưng không thành. Ngược lại, tên này còn chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 21h cùng ngày, được sự hỗ trợ của Cảnh sát 113, lực lượng tiếp tục đến vận động, thuyết phục thì đối tượng bỏ chạy và lẩn trốn vào nhà dân, khiến bà con vô cùng hoảng sợ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát 113 đã kịp thời phát hiện và khống chế được Phi. Đồng thời, đưa đối tượng đến bệnh viện điều trị thương tích do bản thân gây ra.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.