Kẻ bệnh hoạn xâm hại con gái ruột nhiều lần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lợi dụng vợ đi vắng, H. đã nhiều lần hiếp dâm con gái ruột của mình rồi ép không được nói với ai.

Ngày 5/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) cùng cấp hồ sơ để truy tố tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với V.T.H. (50 tuổi, ngụ xã Cư Kbang, huyện Ea Súp).

Theo kết quả điều tra, vào năm 2006, H. sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ ở cùng xã Cư Kbang. Sau đó, người phụ nữ này sinh cho H. 3 người con, trong đó có bé gái 12 tuổi.

Kẻ bệnh hoạn xâm hại con gái ruột nhiều lần ảnh 1

V.T.H. tại cơ quan Công an

Vào đầu năm 2023, lợi dụng những lúc vợ vắng nhà, H. đã 3 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chính con gái ruột của mình.

Cụ thể, H. đã hai lần thực hiện cưỡng hiếp con gái vào đầu năm 2023 và một lần vào ngày 1/6/2023. Khi thực hiện xong hành vi, H. cho tiền và đe dọa, bắt nạn nhân không được nói cho ai biết.

Đến ngày 2/6/2023, cháu gái đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ. Sau đó, người mẹ đã làm đơn tố cáo gửi tới công an. Đối tượng H. bị bắt giữ sau đó.

MỚI - NÓNG