Juventus bị tố lừa đảo vụ 'cất' Ronaldo trên ghế dự bị

Người Hàn Quốc tức giận vì Ronaldo không thi đấu.
Người Hàn Quốc tức giận vì Ronaldo không thi đấu.
TPO - Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Hàn Quốc, K-League đã lên tiếng tố cáo Juventus lừa đảo vì không cho Cristiano Ronaldo ra sân trong trận giao hữu vừa qua.

Cuối tuần trước, Juventus đã đến Hàn Quốc đá giao hữu với đội tuyển các siêu sao của K-League và bị cầm hòa với tỉ số 3-3. Ở trận này, Cristiano Ronaldo chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị và không ra sân thi đấu.

Việc CR7 ngồi ngoài suốt trận đấu khiến người hâm mộ Hàn Quốc rất tức giận. Một số người thậm chí đã liên hệ với luật sư để khởi kiện ban tổ chức trận đấu, qua đó đòi lại tiền vé.

Không chỉ người hâm mộ mà chính ban tổ chức K-League cũng rất thất vọng vì Juventus cất giữ Ronaldo. Hôm thứ 3 vừa qua, K-League đã gửi thư đến Juventus yêu cầu đội bóng này xin lỗi công khai vì vi phạm hợp đồng. Theo thỏa thuận trước đó của hai bên, Ronaldo bắt buộc phải ra sân thi đấu ít nhất 45 phút.

Phía Juventus không những không xin lỗi phía K-League mà còn “chối bay chối biến” điều khoản liên quan đến Ronaldo. Việc này khiến người Hàn Quốc nổi đóa. Trong diễn biến mới nhất, K-League đã phát đi tuyên bố mạnh mẽ và không ngần ngại tố Juventus là kẻ lừa đảo.

Tuyên bố của K-League viết: “Chúng tôi cực kỳ thất vọng và phẫn nộ với hành vi cũng như cách cư xử vô trách nhiệm của Juventus. Chúng tôi muốn Juventus đưa ra lời xin lỗi chân thành và giải thích rõ lý do tại sao Ronaldo không thi đấu”.

“Điểm mấu chốt là Ronaldo đã không thi đấu một phút nào cho dù thỏa thuận giữa hai bên đảm bảo anh ấy sẽ chơi bóng ít nhất 45 phút. Chúng tôi cảm thấy bị lừa đảo khi Juventus không đưa ra lời xin lỗi và cũng không có lời giải thích nào về sự việc đã xảy ra”.

MỚI - NÓNG