Jorginho sút hỏng 11m, Italia tuột chiến thắng ở phút 90

0:00 / 0:00
0:00
Jorginho sút hỏng 11m, Italia tuột chiến thắng ở phút 90
TPO - Đội tuyển Italia đã có cơ hội quá tốt để đánh bại Thụy Sỹ ở trận 'chung kết' bảng C vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu nhưng Jorginho lại gây thất vọng với cú sút phạt đền không thành công.

Italia và Thụy Sỹ đã cùng nhau tạo nên cuộc đua tranh rất căng thẳng và kịch tính ở bảng C vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Trước màn đụng độ trực tiếp tại Olimpico rạng sáng nay, 2 đội cùng có 14 điểm sau 6 lượt trận. Màn so tài này được ví như chung kết bởi đội thắng gần như chắc chắn sẽ đoạt vé tới Qatar.

Bước vào trận đấu rất quan trọng này, Italia không có sự phục vụ của 2 trụ cột là Immobile và Chiellini. HLV Mancini buộc phải trao cơ hội cho Belotti và Acerbi. Đá chính trên hàng công Azzurri cùng Belotti là Insigne và Chiesa.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Italia nhập cuộc rất tự tin với lối chơi tấn công vì mục tiêu 3 điểm. Tuy nhiên, trong thế trận đó, Thụy Sỹ lại tỏ ra rất lợi hại với đấu pháp phòng ngự - phản công. Không chỉ phong tỏa tốt các ngòi nổ của nhà ĐKVĐ châu Âu, đội bóng xứ sở đồng hồ còn mở tỉ số trước ở phút 11.

Jorginho sút hỏng 11m, Italia tuột chiến thắng ở phút 90 ảnh 1

Thụy Sỹ mở tỉ số trước nhờ siêu phẩm của Widmer

Từ tình huống phản công đầy tốc độ bên cánh trái, tiền vệ Noah Okafor đã nhả bóng rất thuận lợi để Silvan Widmer tung cú sút hiểm hóc vào góc cao. Dù đã bay người hết cỡ nhưng thủ thành Donnarumma không thể cứu thua cho Italia.

Sau bàn thắng này, Thụy Sỹ tiếp tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm từ các pha phản công. Trong khi đó, Italia buộc phải đẩy cao đội hình nhưng thi đấu bế tắc. Ở phút 22, Azzurri đã có cơ hội tốt để gỡ hòa nhưng tiền vệ Barella lại không thể giành chiến thắng trong thế đối mặt thủ thành Sommer.

Trong thế trận bế tắc, Italia đã giải tỏa áp lực nhờ tình huống cố định ở phút 36. Từ cú đá phạt của Insigne bên cánh trái, hậu vệ Giovanni Di Lorenzo đã bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho đoàn quân áo thiên thanh.

Jorginho sút hỏng 11m, Italia tuột chiến thắng ở phút 90 ảnh 2

Hậu vệ Di Lorenzo giúp Italia gỡ hòa nhờ cú đánh đầu ở phút 36

Sau khi gỡ hòa 1-1, Italia buộc phải áp dụng lối chơi thận trọng hơn để hạn chế khả năng chơi phản công rất nguy hiểm của Thụy Sỹ. Vì vậy, hiệp đấu thứ 2 trôi đi khá nhanh. Azzurri lấn lướt về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao ở thời điểm cuối trận khi Italia tích cực tấn công để giành 3 điểm. Trong nỗ lực truy cản Berardi, hậu vệ của Thụy Sỹ đã phạm lỗi từ phía sau. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định cho Italia hưởng phạt đền. Cả SVĐ Olimpico đã nín thở chờ chiến thắng của thầy trò Mancini. Nhưng trên chấm 11m, tiền vệ Jorginho lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.

Jorginho sút hỏng 11m, Italia tuột chiến thắng ở phút 90 ảnh 3

Italia tuột chiến thắng vì cú sút phạt đền hỏng ăn của Jorginho

Bỏ lỡ cơ hội vàng để giành chiến thắng ở phút 90, Italia đành chấp nhận kết quả hòa 1-1. Điều đó cũng đồng nghĩa Italia và Thụy Sỹ sẽ còn phải tiếp tục cuộc đua ở lượt trận hạ màn sau đây ít ngày. Thầy trò Mancini sẽ làm khách trên sân của Bắc Ailen, trong khi Thụy Sỹ được trở về sân nhà tiếp đón Bulgaria. Italia có ưu thế nhỉnh hơn nhờ hiệu số bàn thắng/bại (+11 so với +9).

Đội hình thi đấu

Italia: Donnarumma, Bonucci, Acerbi, Emerson (Calabria 80'), Di Lorenzo, Jorginho, Barella (Cristante 69'), Locatelli (Tonali 58'), Insigne (Raspadori 79'), Belotti (Berardi 58'), Chiesa.

Thụy Sỹ: Sommer, Rodríguez (Garcia 69'), Schar, Widmer, Akanji, Shaqiri (Sow 80'), Freuler, Steffen (Imeri 69'), Zakaria, Okafor (Frei 79'), Vargas (Zeqiri 87').

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.