Jennifer Phạm sinh con thứ 4 là bé gái

Jennifer Phạm sinh con thứ 4 là bé gái
Hoa hậu Jennifer Phạm sinh bé gái nặng 3,3 kg tại một bệnh viện quốc tế tại Hà Nội, chiều 13/1. 

Stylist Nguyễn Đức Tân - quản lý của Jennifer Phạm - cho biết hoa hậu nhập viện từ chiều qua, vượt cạn dễ dàng nên sức khỏe hai mẹ con hiện ổn định. Vợ chồng Jennifer Phạm đang cân nhắc đặt tên cho bé. Hoa hậu được mẹ chồng - doanh nhân Trương Thị Thanh Thanh - từ TP HCM ra Hà Nội chăm sóc tháng đầu sau sinh.

Jennifer Phạm chia sẻ chuyện mang bầu lần bốn từ cuối tháng 7, khi đã qua ba tháng đầu của thai kỳ. Hoa hậu từ đó dừng công việc để giữ gìn sức khỏe. Cô chia sẻ không ngại việc sinh nhiều con ảnh hưởng đến công việc, nhan sắc vì có chồng - doanh nhân Đức Hải - tâm lý và chiều vợ. Anh tìm hiểu những món ăn bồi dưỡng cho mẹ và bé, thường xuyên đưa vợ ra ngoài để có tinh thần thoải mái.

Hoa hậu Jennifer Phạm kết hôn với doanh nhân Đức Hải cuối năm 2012. Họ có con gái - bé Na (sáu tuổi) và bé Nu (ba tuổi). Trước đó, cô và chồng cũ - ca sĩ Quang Dũng - có chung con trai đầu lòng tên Bảo Nam. Người đẹp kết hôn với Quang Dũng năm 2007 và ly hôn năm 2009.

Jennifer Phạm sinh năm 1985, là Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Cô tốt nghiệp ngành dược của Đại học California. Những năm gần đây, hoa hậu ở Hà Nội cùng chồng, đắt show làm MC sự kiện và được mời làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp trong, ngoài nước.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.