Ít người học, nhiều ngành sắp bị 'trảm'

Ít người học, nhiều ngành sắp bị 'trảm'
TP - Sau khi phát thông báo tuyển sinh nguyện vọng 4, đến ngày 14-10, Đại học Huế chỉ nhận được 18 hồ sơ đăng ký chỉ tiêu bổ sung, chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với nhu cầu cần tuyển (741 chỉ tiêu).

> Đại học Huế xét tuyển bổ sung đợt bốn

ĐH Huế đang xem xét tạm ngưng đào tạo nhiều ngành do có rất ít thí sinh theo học.

Căn cứ đề xuất từ các trường thành viên, trước mắt, hai ngành bị xem xét ngưng đào tạo là Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp.

Nhiều ngành khác đứng trước nguy cơ bị “khai tử”, do quá ít thí sinh nhập học, như: Hán- Nôm (mới tuyển 5/30 chỉ tiêu), Kỹ thuật Điện (3/50), Kỹ thuật Bản đồ (3/50), Công nghệ Kỹ thuật môi trường (2/50), Địa lý tự nhiên (8/40), Nga văn (10/25)…Theo PGS-TS Lê Văn Anh, Phó Giám đốc ĐH Huế, việc gọi thêm chỉ tiêu bổ sung nguyện vọng 4 có thể dừng ở kỳ tuyển sinh tới.

ĐH Huế sẽ sắp xếp lại cơ cấu ngành phù hợp với nhu cầu người học.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.