Israel không kích thủ đô Syria

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Israel vừa triển khai một cuộc không kích vào sân bay quốc tế Damascus của Syria và các vị trí khác ở miền nam thủ đô, khiến 5 binh lính thiệt mạng và gây thiệt hại đáng kể về vật chất.
Israel không kích thủ đô Syria ảnh 1

Trẻ em Israel chơi gần lá cờ cắm ở khu vực biên giới giữa Israel và Syria. (Ảnh: Reuters)

Sáng 17/9, Bộ Quốc phòng Syria ra thông cáo cho biết, lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn vụ tấn công và ngăn cản hầu hết tên lửa bắn vào thủ đô Damascus.

Chưa có thông tin để khẳng định liệu vụ tấn công có ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay không.

Theo các nguồn tin tình báo và ngoại giao, Israel tăng cường không kích các sân bay của Syria để ngăn Iran tiếp tế vũ khí qua đường hàng không cho các đồng minh ở Syria và Li-băng.

Tehran sử dụng phương tiện vận tải hàng không để chở vũ khí cho lực lượng của họ và đồng minh ở Syria, sau khi các tuyến đường bộ bị gián đoạn.

Hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng và hàng triệu người rơi vào cảnh vô gia cư từ khi làn sóng biểu tình phản đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad năm 2011 biến thành nội chiến, dẫn đến sự can dự của các cường quốc bên ngoài và đẩy Syria vào cảnh bị "chia năm xẻ bảy".

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.