Israel 'bị đe dọa từ bảy khu vực khác nhau'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết nước này đang trong “một cuộc chiến trên nhiều mặt trận”, khi bị đe dọa từ ít nhất bảy khu vực khác nhau.
Israel 'bị đe dọa từ bảy khu vực khác nhau' ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng tại Quốc hội Israel, Bộ trưởng Yoav Gallant cảnh báo về một cuộc chiến lâu dài ở phía trước.

“Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến trên nhiều mặt trận. Chúng ta đang bị tấn công từ bảy khu vực khác nhau: Dải Gaza, Li-băng, Syria, Judea và Samaria (tức Bờ Tây), Iraq, Yemen và Iran”, ông Gallant nói.

“Chúng tôi đã đáp trả ở sáu khu vực, và tôi nói một cách rõ ràng rằng: Bất kỳ ai hành động chống lại chúng tôi đều là mục tiêu tiềm tàng, không loại trừ bất kỳ ai.”

Lời cảnh báo của ông Gallant được đưa ra sau phát biểu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai (25/12) rằng cuộc chiến còn lâu mới kết thúc.

Ông Netanyahu vừa đến Dải Gaza, chuyến thăm thứ hai của ông tới khu vực này kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 7/10.

“Đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài và còn lâu mới kết thúc. Chúng ta cần kiên nhẫn, gắn kết, đoàn kết và tuân thủ sứ mệnh”, ông Netanyahu nói.

Israel 'bị đe dọa từ bảy khu vực khác nhau' ảnh 2

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm Dải Gaza hôm 25/12. Ảnh: AP

Israel 'bị đe dọa từ bảy khu vực khác nhau' ảnh 3

Ảnh: AP

Thủ tướng Netanyahu cho biết khi ông thăm Dải Gaza, các binh sĩ Israel đã đề nghị ông tiếp tục chiến dịch quân sự.

“Chúng tôi không dừng lại, chúng tôi tiếp tục chiến đấu và sẽ tăng cường trong những ngày tới”, ông nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.