IS trả nghìn đô chiêu quân cho 'binh đoàn bần hàn'

Chiến binh IS ở Libya.
Chiến binh IS ở Libya.
TPO - Theo Telegrap hôm 2/2, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang xây dựng một “binh đoàn bần hàn” ở Libya bằng cách tuyển quân từ những nước nghèo nhất châu Phi, giám đốc tình báo Libya cho biết.

IS trả khoảng 1.000USD cho tân binh đến từ các nước nghèo khó như Chad, Mali và Sudan. Tại những nước này, nơi người dân chỉ kiếm được 1USD/1 ngày, thì số tiền này không khác gì một gia tài.

Giới chức Libya thừa nhận rằng, họ đang bất lực trong việc ngăn chặn việc này. IS đang sao chép lại đúng chiến lược mà cựu lãnh đạo Libya, đại tá Gaddafi từng làm, đó là tuyển dụng hàng nghìn lính đánh thuê từ châu Phi.

Theo Telegraph, tại thành phố Sirte (Libya), ngoài những thành viên chủ chốt là người Iraq và Syria, số chiến binh IS người châu Phi đang ngày càng tăng.

Đại tá Muncif al Walda, cảnh sát thành phố Misrata cho biết: “Nhập cư bất hợp pháp đang là một mối đe dọa bởi nó tạo điều kiện cho những chiến binh nước ngoài gia nhập IS. Hầu hết người di cư muốn tới châu Âu nhưng cũng rất nhiều người muốn chiến đấu cho IS”.

Kể từ khi lập chi nhánh đầu tiên ở Sirte 1 năm trước, IS được cho là có khoảng 2.000- 3.000 chiến binh, biến thành phố này trở thành "hang ổ Raqqah" thứ hai.

Theo đại tá Ismail Shukri, giám đốc tình báo quân sự ở Misrata, khoảng 70% chiến binh IS ở Sirte  không phải người Libya.

Ông nói: “Tôi không thể nói chính xác con số, nhưng đa số chúng là người Tunisian, Sudan, Ai Cập, Chad, Nigeria, một số ít đến từ Algeria và Gulf. Đáng buồn là Libya có đường biên giới và các khu vực mở rất dài, các tuyến di cư bất hợp pháp… Đó là những lý do tại sao IS lại chọn Libya”.

Tháng 4 năm ngoái, một chiến binh IS người Sudan lái xe chở thuốc nổ tấn công trạm kiểm soát giữa Sirte và Misrata khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Hàng loạt các bức ảnh cho thấy các chiến binh da đen bị tiêu diệt trong các hoạt động chống IS ở Sirte cũng lan truyền trên mạng xã hội Libya.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG