IS thừa nhận đánh bom khủng bố ở St. Petersburg, Nga

Cảnh sát phong toả hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: sputnik.
Cảnh sát phong toả hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: sputnik.
TPO - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 29/12 đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom tại một siêu thị ở thành phố St. Petersburg làm 14 bị thương. 

Trong một tuyên bố trên trang tuyên truyền Amaq, IS khẳng định: "Vụ tấn công nhằm vào trung tâm mua sắm ở St. Petersburg hôm 27/12 do một nhóm có liên quan tới IS tiến hành". 

Vào tối 27/12, quả bom tự chế được đặt trong một tủ khóa ở siêu thị phía Tây Bắc St. Petersburg – thành phố lớn thứ 2 của Nga và là thị trấn quê nhà của Tổng thống Vladimir Putin, đã phát nổ gây hoảng loạn và làm 14 người bị thương.

Việc Tổng thống Putin năm 2015 quyết định can thiệp quân sự vào Syria và đứng về phía Tổng thống Bashar al-Assad đã khiến Nga trở thành mục tiêu tấn công ưu tiên của IS.

Trước đó trong tháng, Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn thành công một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một nhà thờ Chính thống giáo lớn tại St. Petersburg với sự trợ giúp của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Sau đó, người đứng đầu FSB Alexander Bortnikov nhấn mạnh Nga vẫn còn trong tình trạng báo động về nguy cơ các phần tử thánh chiến từ Syria trở về trước thềm World Cup 2018 và cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3/2018.

Dự kiến, tại St. Petersburg sẽ diễn ra một số trận World Cup trong đó có một trận bán kết. Ông Bortnikov cho biết, ít nhất 4.500 người Nga đã rời bỏ quê hương để tới chiến đấu trong hàng ngũ “khủng bố” ở Trung Đông, Bắc Phi và các khu vực khác.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...