IS kêu gọi chiến binh lợi dụng khủng hoảng Ukraine để tấn công châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kêu gọi thành viên và những người ủng hộ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào châu Âu và Israel trong bối cảnh phương Tây bị phân tâm vì tình hình Ukraine.

“Các chiến binh thánh chiến nên tấn công khi các quốc gia đang xung đột lẫn nhau”, phát ngôn viên mới của IS - Omar al-Muhajir cho biết trong một thông điệp được phát hành trùng với tháng lễ Ramadan của Hồi giáo.

Al-Muhajir kêu gọi những người ủng hộ tự trang bị vũ khí để tiến hành một chiến dịch trả thù cho cái chết của thủ lĩnh Abu Ibrahim al Hashimi al-Qurayshi, dù ông trùm này được cho là bị tiêu diệt hồi đầu năm nay trong một cuộc đột kích của Mỹ, không phải bởi châu Âu hay Israel.

Trong khi các nước châu Âu mải bận tâm đến chiến sự Ukraine và ảnh hưởng của nó đối với cuộc khủng hoảng năng lượng, thì Israel gần như đứng ngoài cuộc.

Tuy nhiên, quốc gia này đã mở rộng các cuộc tấn công vào người Palestine, thường xuyên tiến hành các cuộc đột kích ở Bờ Tây nhằm đáp trả hai vụ tấn công khủng bố của những phần tử ủng hộ IS.

Căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm trong cuộc đối đầu giữa cảnh sát Israel và người Palestine tại nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa ngày 15/4, khiến hơn 150 người Palestine bị thương.

Trong khi lời kêu gọi của phát ngôn viên Al-Muhajir có đề cập đến việc “giải phóng” Jerusalem thông qua sự hình thành của “caliphate” (Đế chế Hồi giáo), thì các chuyên gia tin rằng IS gần như không còn có khả năng tiến hành những chiến dịch lớn ở nước ngoài.

Năm 2019, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump tuyên bố đánh bại IS với việc tiêu diệt ông trùm Al-Baghdadi. Sau đó, nhóm này lui về tập trung ở một khu vực nhỏ của Syria.

Mới đây, một nhánh của nhóm có tên ISIS-K đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết tại sân bay Kabul khi Mỹ đang tiến hành sơ tán binh sĩ khỏi Afghanistan sau 20 năm tham chiến. Không chỉ vậy, các đối tượng ủng hộ IS cũng gây ra một số vụ tấn công ở châu Âu, trong đó có vụ sát hại Nghị sĩ Anh David Amess.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).