IS hành quyết dã man 37 dân thường tại Syria

Hình ảnh trong video IS hành quyết 8 người tại tỉnh Hama trước đó. Ảnh: Press TV
Hình ảnh trong video IS hành quyết 8 người tại tỉnh Hama trước đó. Ảnh: Press TV
TPO - Ngày 31/1, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hành quyết dã man ít nhất 37 dân thường trong đợt càn quét vào một ngôi làng ở tỉnh Hama, miền trung Syria.   

Dailymail dẫn lời ông Rami Abdel Rahman, Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, nhóm cực đoan IS “hành quyết ít nhất 37 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em bằng cách thiêu, chặt đầu và nã đạn tại làng Mabujeh, tỉnh Hama”.

Trong khi đó, truyền hình quốc gia Syria đưa tin, 44 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong đợt càn quét vào làng của IS.

Mabujeh nằm ở phía đông thành phố Hama, tỉnh cùng tên với dân là người Hồi giáo dòng Sunni, Alawites và Ismailis – hai giáo phái thiểu số thuộc dòng Shiite.

IS thường nhằm vào những giáo phái thiểu số tại Syria, đặc biệt người dòng Shiite với cáo buộc bội giáo và dòng Sunni với cáo buộc “vi phạm cách diễn giải tôn giáo”.

Làng Mabujeh nằm gần con đường duy nhất nối giữa tỉnh miền trung Homs với tỉnh miền bắc Aleppo. IS từng nhiều lần tìm cách kiểm soát tuyến đường này.  

Hồi cuối tháng 3, IS mở đợt phản công chiếm đường làm 83 binh sỹ chính phủ thiệt mạng.

Trước đó, ngày 30/3, các phương tiện truyền thông đưa tin, IS đăng tải một video ghi hình vụ hành quyết 8 người đàn ông được cho là người Hồi giáo dòng Shiite tại tỉnh Hama, Syria. Đáng chú ý, vụ hành quyết còn có sự tham gia của các chiến binh “nhí”.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG