Iran sẽ hành hình gián điệp báo tin cho CIA để giết tướng Soleimani

Một em bé cầm bức chân dung tướng Soleimani ở Li-băng hồi tháng 2/2016. (Ảnh: Reuters)
Một em bé cầm bức chân dung tướng Soleimani ở Li-băng hồi tháng 2/2016. (Ảnh: Reuters)
TPO - Một công dân Iran đã báo tin cho tình báo Mỹ và Israel về vị trí của tướng Iran Qassem Soleimani sẽ sớm bị hành hình, Bộ Tư pháp Iran hôm nay thông báo. 

Ngày 3/1, một máy bay không người lái của Mỹ thực hiện cuộc không kích ở Iraq để giết tướng Soleimani, tư lệnh lực lượng tinh nhuệ của Iran. Washington cáo buộc vị tướng này đạo diễn các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ trong khu vực. 

“Mahmoud Mousavi-Majd, một trong những gián điệp làm việc cho CIA và Mossad (tình báo Israel) đã bị kết án tử hình. Ông ta đã cung cấp thông tin về vị trí của tử sĩ Soleimani cho các kẻ thù của chúng ta”, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili thông báo trong chương trình họp báo được phát trên truyền hình. 

Sau vụ Mỹ giết tướng Soleimani, Iran đáp trả bằng vụ tấn công bằng rocket vào căn cứ Ain al-Asad của Iran, nơi lính Mỹ đang đồn trú. Không lính Mỹ nào mất mạng hoặc bị thương, nhưng hàng trăm người sau đó được chẩn đoán chấn thương não. 

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.