Iran sắp dời đô khỏi Tehran

Iran sắp dời đô khỏi Tehran
TPO - Quốc hội Iran đã thông qua kiến nghị di dời thủ đô Tehran tới địa điểm khác bất chấp sự phản đối từ chính phủ của Tổng thống Hassan Rouhani.

Trong phiên họp vào sáng qua, 24/12, kế hoạch được thông qua với 110 phiếu tán thành, 97 phiếu phản đối và 10 phiếu trắng.

Sau khi kiến nghị được thông qua, một hội đồng sẽ được thành lập để lên kế hoạch chuyển địa điểm trong vòng 2 năm, lựa chọn địa điểm phù hợp cho thủ đô mới của Iran.

Tehran là thành phố lớn nhất Iran
Tehran là thành phố lớn nhất Iran.

Tuy nhiên, chính phủ ông Rouhani phản đối đề xuất này, các nghị sĩ vẫn chưa đưa ra sự chấp thuận cuối cùng.

Phó tổng thống Iran phụ trách các vấn đề Luật pháp và Quốc hội cũng bác bỏ đề xuất này vì cho rằng không khả thi và trích dẫn các vấn đề liên quan tới việc dời thủ đô như: chi phí tài chính cũng như tính khả thi trong việc chuyển các cơ quan chính phủ đến các trung tâm thương mại.

Tehran là thành phố lớn nhất Iran cũng như Tây Á.

Theo Press TV

Theo Dịch
MỚI - NÓNG