iPhone nhiễm điện khi sạc, cô gái bị giật chết

iPhone nhiễm điện khi sạc, cô gái bị giật chết
Một thiếu nữ 18 tuổi đang sống tại khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) được xác nhận đã tử vong trong lúc ngủ khi chiếc điện thoại iPhone 4S đang cắm sạc của cô bị chập điện.

Theo Minh Báo của Hồng Kông, chị gái của nạn nhân đã phát hiện thấy thi thể cô gái trong căn nhà mà họ thuê ở chung hôm 24/7 vừa qua. Kể lại với cảnh sát, người chị cho biết mình ngửi thấy mùi cháy khét ngay khi trở về nhà và tìm thấy em gái đã chết ở trong phòng, cơ thể bị bỏng nặng. Một màn hình iPhone vỡ nát nằm ngay cạnh thi thể.

Các chuyên gia từ Hội Khoa học Hình sự Trung Quốc đã tìm thấy nhiều hồ máu tử thi hay còn gọi là vết hoen tử thi (livor mortis) trên cổ, tay và chân trái của nạn nhân. Đây là một thuật ngữ chuyên ngành để miêu tả hiện tượng máu dồn xuống tạo thành các hồ ở phần thấp của xác (theo trọng lực) trong vòng 30 phút và bắt đầu đông lại. Họ cũng đi đến kết luận là nạn nhân bị chết do điện giật.

Trước đó, cũng vào tháng 7 năm ngoái, một tiếp viên hàng không 23 tuổi ở Tân Cương cũng bị tử vong trong lúc sạc điện thoại iPhone bằng cục sạc của bên thứ ba. Cảnh sát Tân Cương hiện đang tiến hành điều tra vụ việc.

Chị gái của nạn nhân chia sẻ trên mạng xã hội Weibo rằng chiếc iPhone 4S được cô này mua tặng nạn nhân hồi mùa đông năm ngoái tại Urumqi với giá khoảng 325 USD. Hiện chuỗi bán lẻ phân phối chiếc iPhone 4S nói trên đã tìm đến nhà nạn nhân vào ngày 27/7 vừa qua để thương lượng chuyện đền bù.

Theo Y Lam

Theo Vietnamnet, Want ChinaTimes
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.