Interpol đề xuất lập đội đặc nhiệm chống buôn hổ

Ông David Higgins (thứ hai từ phải sang) và Thiếu tướng Vũ Hùng Vương (ngoài cùng bên trái) tại buổi họp báo
Ông David Higgins (thứ hai từ phải sang) và Thiếu tướng Vũ Hùng Vương (ngoài cùng bên trái) tại buổi họp báo
TP - Interpol đề xuất lập các đội đặc nhiệm liên ngành giữa cảnh sát, hải quan, cơ quan tài chính… để phòng chống nạn buôn bán hổ.

 > Tội phạm tân dược giả bắt tay với tội phạm tham nhũng

Ông David Higgins, Giám đốc Chương trình Tội phạm Môi trường - Interpol, cho biết tại buổi họp báo hôm qua.

Ông David Higgins (thứ hai từ phải sang) và Thiếu tướng Vũ Hùng Vương (ngoài cùng bên trái) tại buổi họp báo
Ông David Higgins (thứ hai từ phải sang) và Thiếu tướng Vũ Hùng Vương (ngoài cùng bên trái) tại buổi họp báo.

Đây là một trong những nội dung của Dự án Predator nhằm bảo vệ số lượng hổ trên thế giới, được công bố tại kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80, đang diễn ra tại Hà Nội. Ngân hàng thế giới và Tổ chức Phát triển quốc tế của Mỹ là 2 đối tác hỗ trợ dự án. Ông David cho biết, dự án nhằm thực thi pháp luật về môi trường, hỗ trợ 13 quốc gia thành viên Interpol hiện còn số lượng hổ sinh sống bảo tồn động vật hoang dã nói chung và bảo vệ số lượng hổ nói riêng.

Cũng theo ông David Higgins, ngoài việc tăng cường thực thi pháp luật bảo vệ động vật hoang dã, dự án của Interpol còn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo tồn thiên nhiên, động vật hoang dã và rất cần những biện pháp quản trị của Nhà nước.

Interpol sẽ tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, những kinh nghiệm trong điều tra các vụ săn bắn, buôn bán hổ trái phép của 13 nước tham gia dự án. Từ đó, đề ra những giải pháp cụ thể để bảo tồn loài động vật quý hiếm này.

Interpol đề xuất lập các đội đặc nhiệm liên ngành giữa cảnh sát, hải quan, cơ quan tài chính… để phòng chống nạn buôn bán hổ - ông David Higgins, Giám đốc Chương trình Tội phạm Môi trường - Interpol, cho biết tại buổi họp báo hôm qua.

“Bên cạnh đó, Ngân hàng thế giới và các tổ chức quốc tế hỗ trợ dự án sẽ có những chương trình xóa đói giảm nghèo giúp người dân vùng bảo tồn có sự phát triển bền vững, giữ được nguồn lực thiên nhiên, không còn lệ thuộc các sản vật rừng” – vị đại diện Ngân hàng Thế giới, nói.

Tham dự buổi họp báo, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm – Bộ Công an, hoan nghênh sáng kiến của Interpol về việc thành lập các đội đặc nhiệm liên ngành phòng chống nạn buôn bán động vật hoang dã, đặc biệt là nạn buôn bán hổ. “Việt Nam cũng sẽ thành lập những đội đặc nhiệm như thế này” – Thiếu tướng Vương, nói.

Cũng theo Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Việt Nam đặc biệt quan tâm vấn đề phòng chống nạn buôn bán động vật hoang dã, trong đó hổ được xếp vào nhóm số một. Bộ luật Hình sự đã có điều 180 quy định xử lý hình sự các đối tượng có hành vi giết hại, buôn bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.

Theo thống kê, hiện Việt Nam còn khoảng 110 cá thể hổ, trong đó chỉ có khoảng 30 cá thể còn sống trong tự nhiên. “Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của dự án và đề nghị các nước quan tâm hỗ trợ để bảo tồn đàn hổ ở Việt Nam” – ông Vương, nói.

Ông Vương cũng cho biết, vừa qua Việt Nam đã bắt giữ được một số vụ buôn bán hổ và những sinh phẩm hổ từ Thái Lan qua Lào, sang Việt Nam rồi trung chuyển sang Myanmar, Trung Quốc… Tội phạm buôn bán hổ đã phát triển xuyên quốc gia, nên rất cần các nước cùng chung tay trong cuộc chiến này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG