Interfax-Ukraine: An ninh Ukraine bắn chết một thành viên đoàn đàm phán Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa bắn chết ông Denys Kireev, thành viên của đoàn đàm phán Ukraine, người bị tình nghi phản quốc, hãng tin Interfax-Ukraine đưa tin ngày 5/3, dẫn lời một nghị sĩ Ukraine.

“Trong quá trình bắt giữ Denys Kireev, SBU đã bắn chết Denys Kireev – một thành viên của đoàn đàm phán Ukraine. Ông này bị tình nghi phạm tội phản quốc”, Interfax-Ukraine, hãng tin có trụ sở tại thủ đô Kiev của Ukraine, dẫn lời nghị sĩ Oleksiy Honcharenko. Hãng được thành lập năm 1992, thuộc hãng thông tấn Nga Interfax.

Thông tin ban đầu về vụ việc được nghị sĩ Honcharenko đăng trên kênh Telegram của ông. Ông nói rằng, theo những người trong giới chính trị nắm được vụ việc, SBU đã có bằng chứng rõ ràng về hành vi phản quốc của ông Kireev, bao gồm nội dung các cuộc trò chuyện qua điện thoại.

Interfax-Ukraine: An ninh Ukraine bắn chết một thành viên đoàn đàm phán Ukraine ảnh 1

Đoàn đàm phán Nga (trái) và đoàn đàm phán Ukraine (phải) gặp nhau lần đầu ngày 28/2 tại Belarus. Ảnh: TASS.

Trước đó, ngày 3/3, SBU thông báo đã bắt giữ một người chỉ điểm mục tiêu cho tên lửa hành trình Kalibr của Nga bắn vào sân bay Ivano-Frankivsk tại thành phố cùng tên ở đông nam Ukraine.

“Kẻ phá hoại đã đến thành phố một ngày trước cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Anh ta định cư gần sân bay. Và vào đêm trước vụ tấn công bằng tên lửa và bom của Nga, anh ta đã truyền thông tin cho đối phương về vị trí của mục tiêu. Kết quả của vụ không kích là cơ sở hạ tầng của sân bay đã bị phá hủy”, SBU tuyên bố.

Tại thủ đô Kiev, các đặc vụ SBU mới đây cũng vô hiệu hóa một nhóm phá hoại của đối phương với nhiệm vụ chính là thu thập dữ liệu về vị trí của các đơn vị quân đội Ukraine trong thành phố.

Ngoài ra, một người dân địa phương đã bị giam giữ tại thành phố Zaporizhia ở đông nam Ukraine. Anh ta chụp ảnh các công sự quân sự trong thành phố rồi gửi cho phía Nga để nhận tiền công, SBU thông báo.

Các đặc vụ SBU cũng đã bắt giữ hai quan chức thành phố Smila với cáo buộc có hành vi phản quốc. “Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Các nghi phạm phải đối mặt 15 năm tù... Tội phản quốc là một trong những tội nghiêm trọng nhất và mọi kẻ phản bội sẽ bị trừng phạt”, SBU tuyên bố.

Hai vòng đàm phán chưa kết quả

Trong một vài ngày tới, hai đoàn đàm phán Nga và Ukraine dự kiến sẽ gặp nhau lần thứ ba, hãng tin Nga Interfax đưa tin ngày 4/3. Ngày 3/3 tại Belarus, hai phái đoàn Nga và Ukraine bước vào vòng đàm phán thứ hai, nhất trí về việc thiết lập các hành lang nhân đạo để người dân rời khỏi vùng chiến sự, hãng tin Nga Sputnik đưa tin.

Tại vòng đàm phán thứ nhất ngày 28/2 tại thành phố Gomel của Belarus, phía Nga đã yêu cầu Ukraine cam kết tuyên bố đứng ngoài liên minh ở cấp nghị viện và tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề này. Phía Nga cũng yêu cầu Ukraine công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk và từ bỏ yêu sách đòi lại bán đảo Crimea, báo chí Ukraine đưa tin. Trong khi đó, phía Ukraine yêu cầu phía Nga ngừng bắn và rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

MỚI - NÓNG