Indonesia quyết liệt, nhóm tàu Trung Quốc chấp nhận rút

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ra thăm đảo Natuna ngày 8/1
Tổng thống Indonesia Joko Widodo ra thăm đảo Natuna ngày 8/1
TPO - Hàng chục tàu Trung Quốc vào đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ở khu vực quần đảo Natuna trong nhiều ngày qua đang rời đi, quân đội Indonesia hôm nay cho biết.

Các tàu Trung Quốc đi vào vùng biển quanh quần đảo Natuna gần biển Đông từ tháng trước, dẫn đến việc Indonesia triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Jakarta đến để phản đối và điều 8 tàu chiến cùng 4 máy bay chiến đấu ra khu vực.

“Các tàu Trung Quốc đã đi, họ đang rời khỏi khu vực và tiến về phía bắc. Họ đã ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia”, Tư lệnh Bộ tư lệnh vùng 1, Phó đô đốc Yudo Margôn nói tại Jakarta. 

Giới chức Indonesia phát hiện 3 tàu hải cảnh Trung Quốc ở khu vực Natuna và cho đến hôm nay, 2 tàu vẫn còn ở đó.  

“Lực lượng hải cảnh di chuyển liên tục và hôm nay họ hướng đến Malaysia…Họ đang đi thẳng”, Phó đô đốc Margono cho biết thêm.

Động thái này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Joko Widodo đến thăm Natuna để khẳng định chủ quyền của Indonesia. Trong chuyến thăm, ông Widodo nói vùng biển này thuộc về Indonesia. “Chúng tôi có một huyện, một hội đồng và một thống đốc ở đây. Không có gì phải tranh luận. Về thực tế hay thực quyền, Natuna là Indonesia”, ông nói.

Dù các tàu Trung Quốc đang rời khỏi vùng biển của Indoneis, phó đô đốc Margono nói rằng Indonesia sẽ tiếp tục bảo vệ khu vực.

Cho đến hôm nay, 7 tàu chiến và 4 máy bay chiến đấu vẫn ở Natuna. Thông thường chỉ có khoảng 3-4 tàu chiến ở khu vực này, ông Margono cho biết. 

Bộ Ngoại giao Indonesia lần đầu tiên phản đối sự hiện diện của lực lượng tàu cá Trung Quốc trên vùng đặc quyền kinh tế của họ từ tháng trước, nhưng Bắc Kinh đáp lại rằng khu vực này là ngư trường truyền thống của họ. 

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi sau đó phát đi một tuyên bố vào ngày 3/1 để khẳng định vùng đặc quyền kinh tế của nước này được xác lập dựa trên Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. 

Indonesia không phải một bên liên quan đến tranh chấp biển Đông. Nhưng từ năm 2016, nước này mâu thuẫn với Trung Quốc về quyền đánh bắt ở khu vực Natuna. Từ đó, Indonesia bắt giữ những ngư dân Trung Quốc đánh bắt ở vùng biển này và xây một căn cứ quân sự tại đó. 

Có thông tin nói rằng các tàu hải cảnh Trung Quốc sau khi rời khỏi Natuna đã di chuyển vào vùng thềm lục địa phía nam của Việt Nam.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đang xác minh thông tin này. 

Bà Hằng khẳng định, các lực lượng chức năng Việt Nam luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trên vùng biển của Việt Nam được xác định bởi UNCLOS 1982. Mọi hoạt động trên vùng biển của Việt Nam đều phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam cũng như UNCLOS 1982. 

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG
TPHCM muốn ban hành quy định mới về nhà trọ cho thuê
TPHCM muốn ban hành quy định mới về nhà trọ cho thuê
TPO - Nhà trọ cho thuê ở TPHCM phải bảo đảm diện tích tối thiểu bình quân sàn/người (dự kiến 5 m2); hẻm xây dựng nhà ở riêng lẻ có mục đích cho thuê trọ phải có chiều rộng tối thiểu là 4 m và cách mặt đường chính không quá 100 m; mọi phòng trong nhà phải đảm bảo có hành lang dẫn ra lối thoát nạn...
Địa ốc 24H: Chấm dứt dự án NƠXH chậm triển khai; xin cấp sổ đỏ cho diện tích dưới 30m2
Địa ốc 24H: Chấm dứt dự án NƠXH chậm triển khai; xin cấp sổ đỏ cho diện tích dưới 30m2
TPO - Chấm dứt dự án nhà ở xã hội HQC Hòa Phú; Doanh nghiệp non trẻ đăng ký thực hiện dự án trăm tỷ ở Thái Nguyên; Hà Nội: Kiến nghị cấp sổ đỏ cho diện tích đất dưới 30m2; Long An tìm chủ khu đô thị hơn 11.200 tỷ đồng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 27/7.
Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đến bao giờ?
Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đến bao giờ?
TPO - Hôm nay (27/7), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Dự báo chiều tối nay, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa dông giải nhiệt. Từ ngày mai, nắng nóng hạ nhiệt ở miền Bắc. Miền Trung tiếp tục nắng nóng kéo dài. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông vào chiều tối.