Indonesia chốt ngày họp, quyết định tương lai HLV McMenemy

Tương lai của HLV Simon McMenemy sắp được định đoạt.
Tương lai của HLV Simon McMenemy sắp được định đoạt.
TPO - Trước những chỉ trích mà CĐV bóng đá Indonesia nhắm vào HLV Simon McMenemy, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã không thể ngồi im thêm nữa.

Ra quân bằng trận thua ngược 2-3 trước Malaysia, đội tuyển Indonesia rất quyết tâm có điểm ở lượt trận thứ 2 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á khi tiếp Thái Lan trên sân nhà. Thế nhưng đại diện xứ vạn đảo còn gây thất vọng hơn nữa khi thua thảm 0-3. Như vậy qua 2 lượt trận, đội tuyển Indonesia toàn thua, có 0 điểm, thủng lưới 6 bàn và chỉ ghi 2 bàn. Điều này khiến các cổ động viên (CĐV) của họ vô cùng thất vọng.

Như đã đề cập, ở trận đấu với Thái Lan, các CĐV bóng đá Indonesia đã tẩy chay bằng cách không đến sân. Mới đây, họ tiếp tục có những động thái nhắm vào “Tim Garuda”, mà cụ thể là HLV Simon McMenemy. Thông qua Liputantimnas - một trang mạng xã hội về bóng đá nổi tiếng tại Indonesia trên Instagram, 50.000 CĐV đã ký tên yêu cầu ông Simon McMenemy rời khỏi ghế HLV của ĐTQG Indonesia.

Trước làn sóng phản đối HLV Simon McMenemy của CĐV nhà, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã không thể ngồi yên thêm nữa. Theo đó, vào cuối tháng này, PSSI sẽ tiến hành một cuộc họp nhằm quyết định tương lai của nhà cầm quân người Scotland.

“Chúng tôi sẽ chờ báo cáo từ Simon với tư cách là huấn luyện viên trưởng. Và chúng tôi cũng sẽ chờ báo cáo từ Danurwindo (Giám đốc kỹ thuật PSSI)”, Giám đốc điều hành Gusti Randa của PSSI cho biết trên trang web chính thức của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF). “Chúng tôi sẽ có một cuộc họp ủy ban điều hành sớm và chúng tôi sẽ quyết định bước đi tiếp theo. Việc Simon sẽ ở lại hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc họp,” quan chức của PSSI nói thêm.

Vào 10/10 tới, đội tuyển Indonesia sẽ có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều tới UAE và 5 ngày sau đó, họ sẽ trở về sân nhà tiếp đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.