Hy Lạp quay cuồng trong làn sóng cháy rừng ở ‘mọi ngõ ngách’

0:00 / 0:00
0:00
Có đến 586 vụ cháy rừng xảy ra ở Hy Lạp trong mấy ngày qua. (Ảnh: Reuters)
Có đến 586 vụ cháy rừng xảy ra ở Hy Lạp trong mấy ngày qua. (Ảnh: Reuters)
TPO - Hy Lạp đang hứng chịu đợt thảm hoạ chưa từng có, với 586 vụ cháy rừng bùng lên “ở mọi ngõ ngách” của đất nước, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nói trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 9/8.

Quốc gia vùng Địa Trung Hải này đang trải qua một trong những đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ và lực lượng cứu hoạ vẫn đang căng mình nỗ lực dập tắt các đám cháy trên khắp cả nước. 63 đợt sơ tán đã diễn ra trong vài ngày qua, ông Mitsotakis cho biết.

Thủ tướng Hy Lạp cũng xin lỗi vì “bất kỳ yếu kém nào” về phần chính phủ trong việc xử lý cháy rừng, sau khi hàng trăm ngôi nhà đã bị phá huỷ và người dân ở nhiều ngôi làng phải sơ tán trong tuần qua.

“Những ngày qua là thời gian khó khăn nhất với đất nước ta trong nhiều thập kỷ”, ông Mitsotakis nói về những đợt sóng nhiệt cực đoan và tình trạng hạn hán kéo dài khiến nỗ lực cứu hộ phức tạp hơn.

Các cơ quan môi trường cảnh báo miền nam châu Âu, nơi hạn hán trở nên thường xuyên và khắc nghiệt hơn, đang hứng chịu nguy cơ lớn hơn từ biến đổi khí hậu trên lục địa này.

“Rõ ràng khủng hoảng khí hậu đang ảnh hưởng đến cả hành tinh. Đó là sự giải thích, nhưng không phải cái cớ hay bằng chứng ngoại phạm. Chúng ta có thể đã làm mọi thứ có thể, nhưng trong nhiều trường hợp có vẻ vẫn chưa đủ trong cuộc chiến bất cân xứng với thiên nhiên”, Thủ tướng Hy Lạp nói.

Ngày 8/8, báo cáo do 234 nhà khoa học thuộc Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc kết luận rằng rõ ràng con người đã gây ra cuộc khủng hoảng khí hậu và tốc độ ấm lên của trái đất đang diễn ra nhanh hơn mức cam kết cắt giảm của các lãnh đạo thế giới.

Theo CNN
MỚI - NÓNG