Hy hữu: Hơn 400 người cùng trúng xổ số độc đắc ở Philippines

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hơn 400 người đã chia nhau giải xổ số độc đắc kỳ rút thăm ngày 1/10 của giải Grand Lotto ở Philippines, với tổng giải thưởng lên đến hàng triệu USD.

Với số lượng lớn người cùng chiến thắng độc đắc, lần đầu tiên trong lịch sử xổ số của nước này, đã dấy lên nhiều nghi ngờ về tính trung thực của trò chơi này và yêu cầu quốc hội nước này mở một cuộc điều tra.

Văn phòng rút thăm trúng thưởng từ thiện Philippines hôm qua vừa đăng những bức ảnh về dòng người chiến thắng xổ số đang xếp hàng để nhận giải. 433 người đã chia nhau giải độc đắc của kỳ rút thăm 1/10 với tổng giải thưởng 236 triệu peso (tương đương 4 triệu USD). Các con số trúng thưởng là những con số chia hết cho 9 gồm: 9, 18, 27, 36, 45 và 54.

Hy hữu: Hơn 400 người cùng trúng xổ số độc đắc ở Philippines ảnh 1

Các con số trúng thưởng là những con số chia hết cho 9.

Kết quả xổ số này đã khiến lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Aquilino Pimentel III cho rằng đó là một cuộc rút thăm “kỳ lạ và bất thường” và yêu cầu phải tổ chức một cuộc điều tra.

“Các trò chơi xổ số do Cộng hòa Philippines tổ chức. Do đó, chúng tôi cần duy trì và bảo vệ tính trung thực của các trò chơi này”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Melquiades Robles - Tổng giám đốc Văn phòng rút thăm trúng thưởng - cho rằng, không có gì bất thường với những kết quả đó. Theo ông, những người đặt cược thường có xu hướng bám vào những con số mà họ lựa chọn và đặt cược vào cùng một bộ số giống nhau thường hay xuất hiện.

“Nhiều người chiến thắng là vì rất nhiều người đã chơi và theo dõi những con số thường xuất hiện. Đó là thói quen chơi của những người đặt cược vào các con số”, ông nói.

Văn phòng rút thăm trúng thưởng từ thiện Philippines cho biết, hầu hết người chiến thắng trong giải thưởng Grand Lotte hôm 1/10 đều đến từ Metro Manila. Tuy nhiên, cơ quan xổ số này từ chối tiết lộ danh tính những người trúng thưởng.

Kết quả xổ số trên đã thu hút được nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một số người tin rằng đó là những bộ số phổ biến mà nhiều người thường chọn, còn những người khác lại nghi ngờ về kết quả trên.

Trả lời CNN Philippines, giáo sư Guido David của Viện toán Diliman thuộc Đại học Philippines cho rằng, không phải là không có khả năng một loạt người cùng chiến thắng một bộ số, đặc biệt khi bộ số chiến thắng hôm thứ 7 là một chuỗi toán học, vì tất cả là bội của 9, nó giống như một thuật toán. “Bản thân tôi cũng ngạc nhiên về kết quả này”, ông nói.

Theo Bloomberg, Manila Times
MỚI - NÓNG