Huỳnh Như tiếp tục thắng giải Fair Play 2022

TPO - Với tinh thần thi đấu quật cường vì màu cờ sắc áo để lập kỳ tích đưa bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tới World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được sự tôn vinh cao nhất cho giải thưởng được trao vào tối 3/3 tại Nhà hát Hoà Bình (TPHCM). Trước đó, Huỳnh Như đã giành Quả bóng vàng nữ 2022 do báo SGGP tổ chức.

Ban tổ chức giải thưởng Fair Play là Báo Pháp Luật TPHCM đã gửi đi lá phiếu bình chọn giải thưởng Fair Play 2022 từ vài tháng qua để những nhà báo, người làm chuyên môn chấm điểm các đề cử lọt TOP 5 chung cuộc.

Sau khi thống kê, Ban tổ chức đã công bố các kết quả bầu chọn Giải Fair Play 2022 với chiến thắng tuyệt đối thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp thứ nhất với 591 bầu chọn.

Trong năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn thách thức tại vòng chung kết Asian Cup 2022 giữa mùa dịch bệnh Covid-19 và có trận chỉ vừa đúng số cầu thủ đăng ký trước trận đấu.

Thiếu hụt trầm trọng nhưng toàn đội vẫn kiên cường thi đấu đạt dấu ấn lịch sử là đoạt tấm vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Đây là tin vui lớn nhất trong năm 2022 của bóng đá nữ Việt Nam. Sau đó, chính thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng viết tiếp giấc mơ bảo vệ thành công HCV SEA Games 31 ở sân nhà.

Huỳnh Như tiếp tục thắng giải Fair Play 2022 ảnh 1

Đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thách thức tại vòng chung kết Asian Cup 2022 giữa mùa dịch bệnh COVID-19 đăng quang Fair Play 2022 với 591 điểm.

Huỳnh Như tiếp tục thắng giải Fair Play 2022 ảnh 2

Nữ tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang sau khi cùng đội tuyển Việt Nam đoạt vé dự World Cup đã tặng áo đấu để tham gia bán đấu giá làm từ thiện giúp người nghèo giành Giải tư Fair Play 2022 với 416 điểm.

Xếp thứ 4 là nữ tuyển thủ Thùy Trang (416 bầu chọn) đã tặng áo đấu để tham gia bán đấu giá làm từ thiện giúp người nghèo. Sau khi đội tuyển nữ Việt Nam đoạt vé dự World Cup 2023, Thùy Trang đã tặng chiếc áo thi đấu của mình với mục đích bán đấu giá góp phần làm từ thiện giúp những hoàn cảnh khó khăn. Thùy Trang cũng chính là nhân vật được đề cử giải thưởng Fair Play 2017 với tấm gương hiếu thảo và vượt khó dành dụm tiền lương, thưởng sau chiếc HCV SEA Games 27 giúp mẹ chữa bệnh.

Huỳnh Như tiếp tục thắng giải Fair Play 2022 ảnh 3

Cầu thủ trẻ Bảo Đức của đội U15 HA Gia Lai bỏ lập hat-trick đá bóng ra ngoài để bác sĩ kịp vào săn sóc đối thủ, giành hạng 3 Fair Play với 444 điểm.

Đứng thứ 3 trong danh sách là cầu thủ trẻ Bảo Đức (444 bầu chọn) của đội U15 HAGL. Bảo Đức đã chơi rất đẹp khi không cần đến thành tích ghi hat-trick trận HAGL – Bình Định ở giải U15 Quốc gia 2022.

Khi đó, phát hiện cầu thủ đối phương bị đau và nằm sân, Bảo Đức có cơ hội đối diện với thủ môn nhưng lại đá bóng ra ngoài để bác sĩ kịp vào săn sóc đồng nghiệp. Tình huống này diễn ra đầu hiệp 2 trận HAGL - Bình Định, tại sân Hàm Rồng chiều 11/7 với chiến thắng 5-2 thuộc về U15 HAGL.

Đứng thứ 2 trong danh sách chiến thắng là Bác sĩ Dương Tiến Cần (457 bầu chọn) của đội U23 Việt Nam. Anh được đánh giá là người hùng thầm lặng, chấp nhận ở lại Campuchia chăm sóc các cầu thủ nhiễm COVID-19 ở giải tập huấn U23 Đông Nam Á 2022. Khi phát hiện các cầu thủ trẻ Việt Nam bị nhiễm COVID-19 tại Campuchia, bác sĩ Cần (âm tính) đã tự nguyện trực tiếp chăm sóc cho cầu thủ.

Kết thúc giải, dù trong danh sách được về nước cùng đoàn mừng chức vô địch nhưng bác sĩ Cần vẫn xin ở lại để tiếp tục chăm sóc 4 cầu thủ còn dương tính chưa thể về nước, dù ở nhà, vợ bác sĩ Cần sinh con mà không có anh bên cạnh.

Cuối cùng, giải thưởng tôn vinh nhóm CĐV Vietnam Golden Star (VGS, 319 bầu chọn) vượt đường xa trong những ngày giáp Tết Nhâm Dần (2022) để chuyển đại kỳ 3.000 m2 kịp ra Hà Nội và có mặt trên sân Mỹ Đình đúng ngày mùng 1 Tết, làm chỗ dựa tinh thần cho các tuyển thủ Việt Nam trong chiến thắng đội tuyển Trung Quốc 3-1. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã vinh danh Fair Play cho trợ lý Lee Young Jin. Đây là thành tựu trọn đời dành cho những người có nhiều đóng góp và mang tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Ông Lee được biết đến là trợ lý số 1 của HLV Park Hang Seo và là người âm thầm làm việc trong suốt hơn 5 năm gắn bó cùng ông Park và các đội tuyển Việt Nam. Trợ lý Lee còn là một chuyên gia phân tích chiến thuật, giúp HLV Park Hang Seo đưa ra những quyết định kịp thời, đóng góp công lớn vào thành công của bóng đá Việt Nam 5 năm qua.

Khi nói về người cộng sự thân tín, ông Park từng chia sẻ: “HLV Lee Young Jin là bộ não của tôi. Anh ấy nghĩ hộ giúp tôi mọi thứ. Tôi chỉ cần chọn lựa và quyết định một trong nhiều lựa chọn mà anh ấy đề xuất cho tôi. Đến lúc này, tôi có rất nhiều thành công ở Việt Nam. Nhưng nếu không thuyết phục được Lee sang Việt Nam từ đầu, có lẽ tôi không có nhiều thành công như thế”.

Tin liên quan