Huyện 'vùng xanh' duy nhất của Bình Thuận đã xuất hiện ca mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Huyện 'vùng xanh' duy nhất của Bình Thuận đã xuất hiện ca mắc COVID-19
TPO - Huyện đảo Phú Quý của tỉnh Bình Thuận có 3 ca ngoài cộng đồng, là thuyền viên chung một gia đình. Vào ngày 10/11, sau khi ra khơi đánh bắt hải sản đã đến cảng Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận để bán hải sản.

Trưa 12/11, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh này có thêm 287 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thành phố Phan Thiết 96 ca, gồm 36 ca ngoài cộng đồng; 60 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Đức Linh có 47 ca (7 ca sàng lọc cộng đồng; 40 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Tuy Phong 44 ca, gồm 42 ca ngoài cộng đồng; 2 ca trong khu cách ly tập trung.

Huyện Bắc Bình 43 ca (19 ca ngoài cộng đồng, 24 trong khu cách ly tập trung. Huyện Hàm Tân 16 ca (12 ca ngoài cộng đồng, 4 ca trong khu cách ly tập trung). Huyện Hàm Thuận Bắc 16 ca (7 ca ngoài cộng đồng, 9 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Hàm Thuận Nam 11 ca (4 ca ngoài cộng đồng, 7 ca trong khu cách ly tập trung). Thị xã La Gi 8 ca (7 ca ngoài cộng đồng, 1 ca là nhân viên y tế trong khu điều trị). Huyện Tánh Linh 3 ca (2 ca ngoài cộng đồng, 1 ca là người nuôi bệnh tại cơ sở y tế).

Đáng chú ý, huyện đảo Phú Quý có 3 ca ngoài cộng đồng, là người trong một gia đình. Ca dương tính với SARS-CoV-2 ở đảo Phú Quý là thuyền viên. Vào ngày 10/11 sau khi ra khơi đánh bắt hải sản có đến cảng Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận để bán hải sản. Đến ngày 11/11, người này trở lại đảo Phú Quý, sau đó test nhanh 3 lần đều có kết quả dương tính. Hiện tại, nếu test nhanh tại đảo Phú Quý có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, địa phương phải gửi mẫu vào đất liền để khẳng định lại bằng phương pháp RT-PCR.

Theo thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong tại cuộc họp trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, trong những ngày qua, dịch ở Bình Thuận đang diễn biến rất phức tạp, số ca mắc mới tăng cao, nhiều ca mắc trong cộng đồng. Có thể nhận định, trong 1-2 tuần tới, nếu lãnh đạo các địa phương không có biện pháp tích cực, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh sẽ phức tạp hơn dẫn đến tình trạng khó kiểm soát hoặc có thể sẽ mất kiểm soát.

Để đạt được mục tiêu sớm kiểm soát cơ bản dịch, không để phát sinh, lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung cao độ, huy động toàn bộ lực lượng, mọi nguồn lực, tạm dừng các công việc chưa thật sự cần thiết để quyết tâm kiểm soát, khống chế được dịch bệnh trong thời gian 1-2 tuần tới.

Cụ thể, khẩn trương khống chế, kiểm soát các ổ dịch hiện hữu, tập trung làm thật nhanh việc khoanh vùng, không để lây lan ra cộng đồng; thần tốc xét nghiệm, bóc tách được F0; tập trung thực hiện xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ở các “vùng đỏ”, “vùng cam”.

Đối với các cơ sở du lịch đang hoạt động, trường hợp phát sinh F0 thì cần nhanh chóng xác định F1 có tiếp xúc gần để cách ly, thực hiện xét nghiệm, khử khuẩn theo quy định và tạo điều kiện cho cơ sở hoạt động bình thường, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với việc kiểm soát người vào địa phương, thực hiện tốt việc duy trì các chốt đến khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, siết chặt người từ địa phương khác vào song song với việc kiểm soát chặt việc đi lại của người dân trong nội bộ các địa phương.

Ngoài ra, trong tình hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp và khó kiểm soát, UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất giao chủ tịch các địa phương chủ động quyết định, bổ sung các biện pháp hành chính áp dụng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương mình, như các cửa hàng, quán ăn, uống chỉ bán mang về; không tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời (bao gồm tiệc cưới, liên hoan…); tạm ngừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao (đối với “vùng xanh”)...

MỚI - NÓNG