Chương trình "Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch":

Huyện Gia Lâm tặng thêm 2 tấn gạo cho người khó khăn

TPO - Sáng 1/10, Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội bàn giao cho báo Tiền Phong 2 tấn gạo để hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn trong dịch COVID-19.
Huyện Gia Lâm tặng thêm 2 tấn gạo cho người khó khăn ảnh 1

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19" và là lần thứ 2 huyện Gia Lâm tham gia ủng hộ chương trình.

Huyện Gia Lâm tặng thêm 2 tấn gạo cho người khó khăn ảnh 2
Gạo được đóng từng bao to 50 kg; bên trong, được chia thành những bao nhỏ 5 kg để thuận tiện tặng cho người khó khăn.
Huyện Gia Lâm tặng thêm 2 tấn gạo cho người khó khăn ảnh 3

Ông Hoàng Anh Tú - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm cho biết, gạo được chọn mua là loại gạo tám thơm, đảm bảo chất lượng. "Mong rằng, lượng gạo này sẽ giúp cho những người ở vùng dịch vượt qua khó khăn. Mong chương trình ý nghĩa của báo Tiền Phong tiếp tục lan tỏa" - ông Tú nói.

Trước đó, chiều 27/8, đại diện huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội đến trụ sở báo Tiền Phong tại 15 Hồ Xuân Hương để trao tặng vật tư y tế trị giá hơn 200 triệu đồng cho chương trình "Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19".

.

MỚI - NÓNG