Hủy diệt Cibulkova, Li Na vô địch Australia Mở rộng 2014

 Li Na vùi dập Cibulkova để lên ngôi vô địch
Li Na vùi dập Cibulkova để lên ngôi vô địch
TPO - Cứ ngỡ Li Na sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với hiện tượng Dominika Cibulkova. Nhưng thực tế lại diễn ra theo chiều ngược lại. Tay vợt người Trung Quốc tỏ ra quá mạnh và giành chiến thắng 7-6, 6-0 chỉ sau chưa đầy 2 giờ thi đấu.

Serena Williams, Victoria Azarenka, Maria Sharapova, Samantha Stosur rồi Ana Ivanovic bị loại khiến cho cơ hội để Li Na lần đầu tiên vô địch Australia Mở rộng 2014 trở lên vô cùng sáng sủa. Trong quá khứ, tay vợt nữ 31 tuổi người Trung Quốc này từng có lần đi tới trận cuối cùng, nhưng đều thất bại. Năm 2011, cô để thua Kim Clijsters, còn năm ngoái thua Azarenka.

Tuy nhiên, với những người Trung Quốc bi quan, họ lại lo sợ về viễn cảnh Li Na sẽ lập cú “hat-trick” về nhì tại giải Grand Slam thuộc đất nước châu Đại Dương. Nên nhớ, đối thủ của nhà vô địch Pháp Mở rộng 2011 ở chung kết là “hiện tượng” Dominika Cibulkova, người đã lần lượt đả bại những đối thủ có số má như Maria Sharapova, Simona Halep hay Agnieszka Radwańska.

Rất may điều đó đã không xảy ra. Li Na quá kinh nghiệm và bản lĩnh. Hơn nữa, cô đã có kinh nghiệm đối đầu với những hiện tượng như Flavia Pennetta hay Eugenie Bouchard nên chẳng tỏ ra quá bỡ ngỡ trước đà hưng phấn của Cibulkova. Trong thời gian đầu trận đấu, Li Na thi đấu theo kiểu cù nhầy, nhường thế trận cho đối phương và luôn cố gắng nhắm tới những thời điểm then chốt để đưa ra đòn quyết định.

Chiến lược của cô thành công mỹ mãn. Cibulkova chỉ có thể duy trì sự hưng phấn ở set 1, khi đưa set đấu đến loạt tie-break, nhưng khi để thua chung cuộc 6-7 (3-7) ở loạt “đấu súng”, tay vợt 25 tuổi người Slovakia đã sa sút tinh thần thảm hại. Kết cục, cô đã để thua quá nhanh ở set thứ 2. Thậm chí còn không giành nổi game thắng nào (0-6) và chỉ biết tâm phục khẩu phục.

Với chiến thắng 7-6, 6-0 trước Cibulkova, Li Na đã có lần đầu tiên lên ngôi tại Australia Mở rộng sau 2 lần thất bại, đồng thời đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp của cô. Năm 2011, Li Na đăng quang tại Pháp Mở rộng và trở thành tay vợt châu Á đầu tiên lên ngôi tại một giải Grand Slam. Lần này, với chiến công tại Melbourne Park, cô tiếp tục trở thành tay vợt châu Á đầu tiên lên ngôi ở giải Grand Slam thuộc đất nước xứ sở Chuột túi.

Chiến thắng giúp Li Na bỏ túi 2.000 điểm và leo lên vị trí thứ 2 thế giới, vị trí cao nhất trong sự nghiệp của cô. Ngoài ra, tay vợt 31 tuổi này còn bỏ túi 2,1 triệu USD tiền thưởng. Với Cibulkova, cô sẽ có thêm 1.300 điểm để tiếp cận tốp 10, đồng thời bỏ túi 1 triệu USD tiền thưởng. Vào chung kết Australia Mở rộng 2014 cũng đã là thành tích ngoài mong đợi với Cibulkova.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.