Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam

'Huy chương vàng SEA Games 30 là chỉ tiêu của U22 Việt Nam'

'Huy chương vàng SEA Games 30 là chỉ tiêu của U22 Việt Nam'
TPO - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 Trần Đức Phấn cho biết, ngành thể thao nước nhà đã dồn toàn lực với kỳ vọng đội tuyển U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử.

Hôm qua, U22 Việt Nam đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U22 Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng B SEA Games 30. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo toàn thắng sau 3 lượt trận, đứng đầu bảng B với 9 điểm cùng hiệu số bàn thắng thua +12.

U22 Indonesia bằng điểm U22 Thái Lan (6 điểm) nhưng rơi xuống vị trí thứ 3 vì hiệu số thấp hơn (+3 so với +8). Với khoảng cách an toàn này, U22 Việt Nam coi như sẽ giành vé đi tiếp nếu thắng đậm U22 Singapore ở lượt trận tiếp theo.

'Huy chương vàng SEA Games 30 là chỉ tiêu của U22 Việt Nam' ảnh 1 Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn

Dù đoàn quân của HLV Park Hang Seo chưa đi hết nửa chặng đường trong hành trình săn vàng SEA Games 30, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tỏ ra tin tưởng về khả năng họ hoàn toàn có thể làm nên lịch sử. 

“Huy chương vàng bóng đá nam là chỉ tiêu mà đoàn Thể thao Việt Nam được giao ngay từ ban đầu. U22 Việt Nam năm nay hoàn toàn có cơ sơ để thực hiện mục tiêu này. Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam dồn toàn lực để giúp cho đội tuyển giành được tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử”, ông Trần Đức Phấn trả lời báo giới tại New Clark City.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games với 856 thành viên, trong đó có 568 vận động viên, tham gia tranh tài ở 43/56 môn thi của đại hội. Sau hai ngày thi đấu chính thức đầu tiên, đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 10 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 14 huy chương đồng.

Ông Phấn tái khẳng định: “Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam là có mặt trong tốp 3 toàn đoàn và muốn có được vị trí ấy, chúng ta phải giành ít nhất từ 65 HCV trở lên. Philippines là nước chủ nhà sẽ đứng thứ nhất, thứ 2 là Thái Lan với nền thể thao phát triển nhất Đông Nam Á và đứng thứ cao ở châu Á. Còn Indonesia, Malaysia, Singapore và chúng ta sẽ cạnh tranh vị trí thứ 3. Đây cũng là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu 2 đội tuyển giành ngôi vô địch. Và tất cả đang cố gắng biến khó khăn thành động lực thực hiện các mục tiêu đó”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.