Hữu Bằng Resort lấn chiếm hàng trăm m2 đất làm đường giao thông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thanh tra liên ngành thành phố Hải Phòng xác định, Công ty TNHH Tân Bình (chủ đầu tư Hữu Bằng Resort) đã lấn chiếm khoảng 300m2 đất làm đường giao thông chung. Sau đó, UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu huyện Kiến Thụy chỉ đạo phòng chức năng xử lý vi phạm, hoàn trả hiện trạng đất ban đầu.

Ngày 29/6, đại diện UBND huyện Kiến Thụy thông tin, địa phương đã chỉ đạo các xã Hữu Bằng, Thanh Sơn cùng với các phòng chức năng đôn đốc chủ các công trình vi phạm khắc phục hậu quả.

Trong đó, có công trình Hữu Bằng Resort do Công ty TNHH Tân Bình (Công ty Tân Bình) làm chủ đầu tư. Khu nghỉ dưỡng này được xây dựng trên khu đất kinh doanh dịch vụ rộng 17.800m2 tại xã Hữu Bằng, thời hạn sử dụng đất 50 năm.

Thực tế kiểm tra, Thanh tra liên ngành thành phố Hải Phòng xác định, Công ty Tân Bình đã xây dựng Hữu Bằng Resort trên diện tích hơn 18.100m2. Trong đó, lấn chiếm khoảng 300m2 đất làm đường giao thông chung.

Quá trình điều chỉnh quy hoạch 1/500, huyện Kiến Thụy không tham vấn cho Sở Xây dựng theo quy định.

Hữu Bằng Resort lấn chiếm hàng trăm m2 đất làm đường giao thông ảnh 1

Thanh tra liên ngành thành phố Hải Phòng xác định Hữu Bằng Resort lấn chiếm khoảng 300m2 đất làm đường giao thông chung.

Trước đó, đầu tháng 6/2022, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu huyện Kiến Thụy chỉ đạo các xã, phòng chức năng xử lý dứt điểm hàng loạt sai phạm trên địa bàn, trong đó có Hữu Bằng Resort.

Đồng thời, yêu cầu huyện Kiến Thụy, UBND xã Hữu Bằng phải hoàn thành việc xử lý và khôi phục hiện trạng ban đầu diện tích đất có công trình sai phạm trước ngày 15/6.

Tuy nhiên, sau gần một tháng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, đến nay 300m2 đất làm đường giao thông chung (được cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư Hữu Bằng Resort lấn chiếm) vẫn chưa tháo dỡ hết tường bao và hoàn trả mặt bằng. Khu vực này án ngữ quá nửa đường giao thông, là lối đi chung của khu dân cư.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Kiến Thụy cho biết, địa phương đã phối hợp với UBND xã Hữu Bằng yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình, bàn giao đất cho địa phương quản lý.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, chủ đầu tư Hữu Bằng Resort mới chỉ tháo dỡ một phần tường bao chắn giữa lối đi chung của khu dân cư. Trên đất vẫn còn tường bao, cây cảnh và nối liền với khu kinh doanh dịch vụ của khu nghỉ dưỡng.

Hữu Bằng Resort lấn chiếm hàng trăm m2 đất làm đường giao thông ảnh 2

Một phần tường bao trên đất lấn chiếm vẫn chưa được tháo dỡ.

Đại diện lãnh đạo huyện Kiến Thụy cho rằng, Giám đốc Công ty TNHH Tân Bình đang đi công tác, chỉ có nhân viên ở nhà. Do đó, địa phương phải chờ chủ doanh nghiệp về để yêu cầu hoàn trả hiện trạng ban đầu và bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý.

Ngoài ra, đối diện khu nghỉ dưỡng này còn có căn nhà rộng hàng chục mét vuông bằng tôn cũng do chủ khu nghỉ dưỡng cho xây dựng từ nhiều năm nay. Ngôi nhà này được xây để phục vụ thi công các hạng mục thuộc Hữu Bằng Resort trước đó. Tuy nhiên, khi khu nghỉ dưỡng hoàn thành, đưa vào hoạt động thì ngôi nhà trên không được tháo dỡ và sử dụng đến nay.

Huyện Kiến Thụy đang tiến hành xác minh lại nguồn gốc đất và điều kiện xây dựng ngôi nhà tạm trên. Trường hợp là đất công thì huyện sẽ yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình, trả lại cho địa phương quản lý.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.