Hungary chặn gói viện trợ quân sự của Liên minh châu Âu cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Văn phòng phát ngôn viên của Chính phủ Hungary hôm 16/5 cho biết nước này không đồng ý việc giải ngân đợt hỗ trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine trong khuôn khổ Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) của Liên minh châu Âu (EU).
Hungary chặn gói viện trợ quân sự của Liên minh châu Âu cho Ukraine ảnh 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh: Reuters)

EPF được thành lập năm 2021, là một công cụ ngoài ngân sách nhằm tăng cường khả năng của EU trong việc ngăn chặn xung đột, xây dựng hòa bình và củng cố an ninh quốc tế.

“Hungary không đồng ý việc Liên minh châu Âu sử dụng EPF cùng các công cụ khác để phục vụ những mục đích chỉ liên quan đến Ukraine. Việc này sẽ ảnh hưởng đến nguồn lực để thúc đẩy lợi ích của EU trong các lĩnh vực khác", tuyên bố nêu rõ.

Phía Hungary cho biết các khu vực khác có thể sử dụng quỹ này là Balkan hoặc Bắc Phi.

“Đối với Chính phủ Hungary, điều quan trọng là phải làm rõ những vấn đề này và đó là lý do vì sao chúng tôi không phê duyệt đợt giải ngân tiếp theo từ EPF.”

Đến nay, EU đã cung cấp tổng cộng khoảng 3,6 tỷ euro hỗ trợ quân sự cho Ukraine thông qua EPF.

Hungary, thành viên của EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã từ chối cung cấp bất kỳ thiết bị quân sự nào cho nước láng giềng Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát.

Hungary cũng đã nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG