Hưng Yên: Hàng chục hộ dân bất an vì giá thuê đất trang trại bị áp tăng hơn 500%

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng chục hộ dân đang làm kinh tế trang trại tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đang hoạt động yên ổn hơn 15 năm, đóng sản lượng hàng năm đầy đủ bỗng bị áp giá sản lượng tăng hơn 500%, đứng trước nguy cơ bị thu hồi đất.

Vừa qua, báo Tiền Phong nhận được phản ánh của hàng chục người dân tại thôn 10 xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hiện đang làm kinh tế trang trại tại khu Phần Làng thuộc địa bàn trên, về việc chính quyền xã áp giá sản lượng cao đến gần 530% trái quy định, nhằm mục đích thu hồi đất canh tác.

Cụ thể, các hộ gia đình ở đây cho biết, họ trúng thầu khu đất công điền thuộc khu vực Phần Làng rộng hơn 16.000m2 từ năm 2005 để làm kinh tế trang trại, hợp đồng ký 5 năm/lần. Kể từ đó đến nay, các gia đình chấp hành nghiêm túc nộp sản lượng đầy đủ cho UBND xã Xuân Quan. Tuy nhiên, đến hợp đồng gần nhất thì UBND xã không làm hợp đồng thuê đất với các gia đình.

Ngày 19/6/2021, ông Lê Quý Đôn - Chủ tịch UBND xã Xuân Quan mời một số gia đình hết hạn hợp đồng thuê đất nông nghiệp lên làm việc. Qua đó, áp giá sản lượng cho các hộ dân ở mức cao. Có hộ dân bị áp đơn giá 12.500đ/m2/năm đất nông nghiệp - tương đương với tăng so với hợp đồng gần nhất 530%. Việc áp giá nói trên không được sự đồng tình của người dân, trái với Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/2/2020 quy định tiêu chí kinh tế trang trại áp dụng cho giá sản lượng thuê đất của các gia đình. Đồng thời trái với Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, mặt nước.

Các gia đình đã nhiều lần gửi đơn thư về sự việc lên UBND xã Xuân Quan nhưng không nhận được phản hồi.

Hưng Yên: Hàng chục hộ dân bất an vì giá thuê đất trang trại bị áp tăng hơn 500% ảnh 1

Ao nuôi cá của các hộ dân thôn 10 xã Xuân Quan

Đến ngày 30/8/2021, Chủ tịch UBND xã Xuân Quan - Lê Qúy Đôn ban hành thông báo 94/TB-UBND về việc đề nghị gia đình di chuyển toàn bộ tài sản trên diện tích đất của hợp đồng mô hình kinh tế trang trại và trả lại mặt bằng cho UBND xã Xuân Quan để tổ chức đấu thầu theo quy định.

Theo ông Đàm Ngọc Hân (người dân được thuê thầu), Thông báo này đã khiến gia đình ông phải bán gấp nhiều gia súc giá rẻ, gây thiệt hại nghiêm trọng đến kinh tế của gia đình. "Sau đó vị Chủ tịch xã có mời gia đình tôi lên làm việc đề nghị thu lại Thông báo trước đó nhưng gia đình không đồng ý", ông Hân nói.

Ông Nguyễn Văn Toàn (thôn 10, xã Xuân Quan) cho biết thêm, đây là phần đất công điền của xã, đã được HĐND xã Xuân Quan thống nhất ban hành Nghị quyết cho người dân thuê để phát triển kinh tế trang trại. Sau đó được thông qua chủ trương từ huyện Văn Giang. Nghị định Chính phủ cũng quy định tăng giảm không quá 30%, vậy mà UBND xã lại cố tình làm trái quy định.

3 lần tỉnh yêu cầu báo cáo, không phản hồi

Theo ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch UBND xã Xuân Quan, sau khi hết hạn hợp đồng, UBND xã đã tổ chức họp, thanh lý hợp đồng, cùng bàn bạc và đưa ra mức giá thu tiền thuê đất cho từng hợp đồng nhưng hiện các hộ không nhất trí và có ý kiến cho rằng UBND xã tự ý nâng sản lượng quá cao.

Đối với địa bàn xã Xuân Quan, hiện nay giá thuê đất công điền ở mức tương đối cao, giá thuê thầu thấp nhất là 5 triệu đồng/năm. Giá cao lên đến 15 triệu đồng/sào/năm. Đất 03 của các hộ dân cho thuê dao động từ 30 - 70 triệu đồng/sào/năm.

Hưng Yên: Hàng chục hộ dân bất an vì giá thuê đất trang trại bị áp tăng hơn 500% ảnh 2

Người dân bức xúc phản ánh những sai phạm của lãnh đạo UBND xã Xuân Quan

Lãnh đạo xã cho biết, xã đang đề nghị Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên hướng dẫn việc cho thuê đất công điền đối với các hợp đồng kinh tế đã được phê duyệt là mô hình kinh tế trang trại thì thỏa thuận giá thuê thầu hay phải đưa ra đấu giá thuê thầu.

"Hiện đang có đơn thư nên xã chưa thể ký hợp đồng mới với người dân, cũng chưa thu khoán sản lượng gây thất thu cho ngân sách. Tôi rất mong tỉnh sớm có hướng dẫn để có phương án cho người dân", ông Đôn nói.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, trong các buổi làm việc giữa người dân và UBND xã Xuân Quan, lãnh đạo xã đã khẳng định: UBND xã áp giá với các hợp đồng kinh tế trang trại là chưa đúng. UBND xã sẽ chịu trách nhiệm trước việc đã áp giá các hợp đồng kinh tế trang trại.

Về nội dung phản ánh Chủ tịch xã Xuân Quan tự ý tăng giá sản lượng thuê đất nông nghiệp (từ 228% đến 580% so với quy định) của người dân, UBND tỉnh Hưng Yên đã có 3 văn bản gửi UBND huyện Văn Giang. Từ ngày 8/10/2021 là văn bản chuyển đơn của công dân; Tiếp đó ngày 2/6/2022, UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục ban hành văn bản về việc đôn đốc giải quyết đơn thư của công dân xã Xuân Quan. Trong đó, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu huyện Văn Giang khẩn trương xem xét, giải quyết đơn của công dân theo quy định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 30/6/2022.

Mới đây, ngày 30/8/2022, UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục có văn bản số 371/UBND-KT2 yêu cầu UBND huyện Văn Giang khẩn trương chỉ đạo giải quyết dứt điểm, trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 15/9/2022.

Đại diện UBND huyện Văn Giang cho biết, huyện đang tổng hợp nội dung để báo cáo UBND tỉnh, dự kiến hoàn thành trước thời hạn UBND tỉnh đã giao.

MỚI - NÓNG