'Hung thần' xe đầu kéo đâm trọng thương thanh niên 19 tuổi

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Sau cú đâm trực diện, xe chở bô xít đã cuốn xe máy vào gầm và hất anh Phong bay ra xa. Tại hiện trường, xe máy nằm gọn dưới gầm xe đầu kéo và bị cán nát.

Chiều ngày 15/3, tại đoạn đường một chiều trên Quốc lộ 20 (vòng xoay ngã ba Quốc Thái, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), một xe đầu kéo chở bô-xít đã gây tai nạn nghiêm trọng do chạy ngược chiều.

Theo đó, vào 15h30, xe đầu kéo mang biển kiểm số 37C 180.83 kéo theo rơ móc 37R 01134 chở đầy bô-xít do tài xế Nguyễn Văn Trung (30 tuổi, trú tại Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng từ Nhà máy bô-xít huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) – Đồng Nai.

Khi đến vòng xoay ngã ba Quốc Thái, xe chở bô-xít chạy ngược vào đường một chiều và đâm trực diện vào xe máy biển số 49H1-237.82 do anh Phạm Thanh Phong (19 tuổi, ngụ ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) điều khiển.

Cú đâm trực diện của xe đầu kéo đã cuốn xe máy vào gầm và hất anh Phong bay ra xa. Tại hiện trường, xe máy nằm gọn dưới gầm xe đầu kéo và bị cán nát.

'Hung thần' xe đầu kéo đâm trọng thương thanh niên 19 tuổi ảnh 1

Rơ móc chứa bô-xít.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (thành phố Bảo Lộc) trong tình trạng đa chấn thương: gãy xương đùi trái, chấn thương ngực, vỡ xương chậu, bụng tràn máu trong nghi dập bàng quang.  

Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.