Huế tuyên dương tân thủ khoa đại học và sinh viên tài năng

Tuyên dương, khen thưởng thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học và các gương mặt tài năng sinh viên.
Tuyên dương, khen thưởng thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học và các gương mặt tài năng sinh viên.
48 sinh viên được Đại học Huế biểu dương, khen thưởng theo chương trình khuyến khích tài năng sinh viên và tuyên dương thủ khoa kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.

Ngày 3/12, Đại học Huế tổ chức lễ khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên và tuyên dương thủ khoa trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.

Trong lần tuyên dương này, có 34 sinh viên đạt giải Ba trở lên trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế năm học 2019 - 2020 được biểu dương, khen thưởng; trong đó, có 14 sinh viên thuộc Trường Đại học Y Dược Huế, 2 sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, 3 sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, 5 sinh viên Trường Đại học Khoa học, 10 sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất.

Huế tuyên dương tân thủ khoa đại học và sinh viên tài năng ảnh 1

Những gương mặt sinh viên tiêu biểu.

Trong số các sinh viên được tuyên dương, khen thưởng, nhiều em từng giành huy chương Vàng tại các giải thể thao toàn quốc; giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Nga năm 2020 dành cho sinh viên các ĐH Việt Nam…

Dịp này, Đại học Huế còn tặng giấy khen và phần thưởng cho 14 sinh viên đỗ thủ khoa của các trường, phân hiệu, khoa trực thuộc trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020. Đáng chú ý, nhiều trường hợp nhập học với điểm số cao gần tuyệt đối, như sinh viên Huỳnh Hà Anh Thư của Trường Đđại học Y Dược đạt 29,55 điểm; nhiều sinh viên thủ khoa các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế cũng có điểm số từ 27 trở lên.

Huế tuyên dương tân thủ khoa đại học và sinh viên tài năng ảnh 2

Tiến sĩ Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, kỳ vọng những gương mặt sinh viên tiêu biểu sẽ góp sức xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học quốc gia thời gian tới.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, tiến sĩ Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, động viên và kỳ vọng: “Các em xem buổi lễ này như một vinh danh cho các em, từ đó khơi dậy niềm tự hào về nơi mình đang học tập. Các em hãy cố gắng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, góp sức xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học quốc gia thời gian tới”.

MỚI - NÓNG